Mỹ tái trang bị tên lửa đối hạm Harpoon cho tàu ngầm

Hải quân Mỹ đang xem xét khả năng nối lại việc trang bị tên lửa phóng từ tàu ngầm UGM-84 Harpoon của hãng Boeing được cho nghỉ hưu từ cuối những năm 1990.

Theo một thông báo của lực lượng này, đề xuất trên được đưa ra sau khi tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ là USS Olympia đã bắn thành công một tên lửa Harpoon trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương lần thứ 26 (RIMPAC 2018).

Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, Hải quân Mỹ mới bắn tên lửa UGM-84 Harpoon.

Dòng tên lửa đối hạm Harpoon bắt đầu phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1977. Nhà sản xuất Boeing đã phát triển Harpoon trang bị cho nhiều nền tảng, bao gồm: máy bay (AGM-84), tàu chiến mặt nước (RGM-84), tàu ngầm (UGM-84) và biến thể dùng cho khẩu đội phòng thủ bờ.

Một tên lửa UGM-84 Harpoon được lắp vào tàu ngầm USS Olympia trước khi tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2018. Ảnh: thedrive.com

Tên lửa trang bị hai động cơ, động cơ rocket nhiên liệu rắn hoạt động trong giai đoạn phóng, khi tên lửa đạt trạng thái ổn định, hết nhiên liệu động cơ sẽ tự tách bỏ. Ở giai đoạn bay chính, tên lửa dùng động cơ turbine phản lực cánh quạt đẩy. Tên lửa tích hợp hệ thống định vị vệ tinh GPS và hệ thống dẫn đường quán tính; ở giai đoạn cuối, tên lửa sẽ kích hoạt hệ thống radar.

Trong đó, tên lửa UGM-84 có thông số và tính năng tương đương của phiên bản tiêu chuẩn tên lửa Harpoon (AGM-84) với chiều dài 4,6m, đường kính thân 0,34m, trọng lượng khi phóng 691kg, đầu đạn thuốc nổ mạnh nặng 222kg. Đạn tên lửa UGM-84 lắp tầng đẩy tăng cường và phóng qua ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Clip vụ bắn tên lửa UGM-84 Harpoon từ tàu ngầm USS Olympia đánh chìm mục tiêu. Nguồn: Defense News

Tới năm 1997, tên lửa UGM-84 bị loại khỏi kho vũ khí của Hải quân Mỹ, trong khi các biến thể khác vẫn tiếp tục được sử dụng và cải tiến cho tới nay. Kể từ đó, xét về năng lực tác chiến chống hạm, tàu ngầm của Mỹ chỉ dựa vào ngư lôi.

Phải đến năm 2021, Hải quân Mỹ mới khai thác tên lửa hành trình Tomahawk Block IV phiên bản phóng từ tàu ngầm của nhà thầu Raytheon.

Chính vì vậy, việc Hải quân Mỹ cân nhắc tái trang bị tên lửa UGM-84 là hoàn toàn có cơ sở, nhằm lấp đầy khoảng trống thiếu hụt dòng tên lửa này cho đến khi họ tiếp nhận Tomahawk.

PHẠM HUY (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-tai-trang-bi-ten-lua-doi-ham-harpoon-cho-tau-ngam-553866