Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran

Từ ngày 7.8, Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran nhằm gây sức ép tài chính lên Tehran.

Xuất khẩu dầu là “xương sống” của nền kinh tế Iran - Ảnh: AFP

Theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức cấp cao Mỹ, các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt bao gồm ngăn chặn Tehran mua bán USD, cấm mọi hoạt động xuất nhập khẩu kim loại, than, các phần mềm liên quan đến công nghiệp và ngành sản xuất xe hơi.

Giới chức Mỹ cho biết nước này cũng có kế hoạch tái áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu của Iran vào tháng 11 tới.

Cũng theo nguồn tin trên, đã có 100 tập đoàn quốc tế đồng ý sẽ rời Iran sau lệnh cấm vận mới.

Động thái trên của chính quyền Tổng thống Donald Trump là nhằm ngăn chặn khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên của chính quyền Iran.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho hay nếu Iran muốn tránh việc tái áp đặt lệnh trừng phạt thì nên chấp nhận lời đề nghị đàm phán của ông Trump.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ lo ngại về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

EU cũng cam kết thực hiện những bước đi kịp thời để bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu, theo AFP.

Tuyên bố do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini cùng các ngoại trưởng của Anh, Pháp và Đức đưa ra khẳng định EU sẽ nỗ lực duy trì mở “các kênh tài chính hiệu quả” với Iran.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-tai-ap-dat-lenh-trung-phat-len-iran-990721.html