Mỹ: SV xếp hàng xét nghiệm Covid-19 trước khi vào trường ĐH

Hôm qua (18/8), hàng trăm SV và nhân viên ĐH New York đã xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 trước khi một số lớp học mở cửa trở lại vào đầu tháng 9. SV cũng có thể lựa chọn học từ xa hoặc kết hợp cả 2 hình thức.

SV ĐH New York xếp hàng để xét nghiệm Covid-19

SV ĐH New York xếp hàng để xét nghiệm Covid-19

New York từng là điểm nóng dịch Covid-19 ở Mỹ nhưng hiện có tỷ lệ lây nhiễm dưới 1%. Đây được coi là một tiêu chuẩn để bắt đầu lại một số hoạt động nhất định kết hợp với giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Những nơi khác tại Mỹ, các trường tiểu học, trung học, ĐH đang vật lộn với việc có nên mở cửa trong bối cảnh đại dịch hay không. Tại một số trường, điểm xét nghiệm virus corona là nơi đầu tiên SV phải tới khi họ đến trường trước khi vào ký túc xá. Họ có thể không được phép vào những tòa nhà khác của trường cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

ĐH Notre Dame gần South Bend, Indiana hôm qua báo cáo số ca xét nghiệm dương tính lên tới 80, đưa tổng số người mắc lên 147 kể từ 3/8. Kết quả từ 418 ca xét nghiệm thể hiện tỷ lệ dương tính là 19%. Trước khi quay lại trường, mọi SV đều được xét nghiệm và chỉ có 33 ca dương tính trong số gần 12.000 ca được xét nghiệm. Trường ĐH này vẫn chưa đưa ra lời giải thích về số ca mắc tăng mạnh trên. ĐH Notre Dame có 8.600 SV và hầu hết SV, giảng viên đã có mặt ở khuôn viên trường vào ngày 10/8, họ phải chịu các hạn chế về đi lại, tổ chức sự kiện và đón khách.

Tại thị trấn Stillwater, hội đồng thành phố đã họp để thảo luận về phản ứng với những đoạn video cho thấy các quán bar, câu lạc bộ đông đúc gần trường ĐH Oklahoma – nơi các lớp học trực tiếp bắt đầu từ 17/8. Đoạn video xuất hiện khi thị trưởng Will Joyce phản đối lễ hội âm nhạc Weedstock dự kiến diễn ra vào ngày mai tại thị trấn, dự đoán thu hút hàng ngàn người.

Trong khi đó, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Mỹ, ông Anthony Fauci cho biết các trường học ở nơi có tỷ lệ dương tính với nCov hơn 10% nên bắt đầu năm học mới bằng các lớp từ xa. Ông Fauci cho rằng các trường tiểu học và trung học mặc định nên cố gắng mở cửa vì sức khỏe tâm thần của trẻ em, nhưng không nên áp dụng một phương pháp cố định nào cho mọi trường học.

Một số trường học Mỹ gần như phải đóng cửa ngay sau khi đón HS trở lại trường vì số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức cao tại nhiều bang, trong đó có California, Florida và Texas.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/my-sv-xep-hang-xet-nghiem-covid-19-truoc-khi-vao-truong-dh-tf0p9MNMg.html