Mỹ sử dụng tên lửa không tiếng nổ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố ở Tây Bắc Syria

Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng một tên lửa cực mạnh để giết một thủ lĩnh cấp cao của một nhóm khủng bố liên kết với Al-Qaeda ở Tây Bắc Syria hôm 14/9.

Trong chiến dịch đó, lực lượng Mỹ đã sử dụng tên lửa Hellfire R9X Ninja, trong đó đầu nổ được thay thế và lắp các lưỡi dao dài để nghiền nát hoặc cắt mục tiêu, đồng thời giảm rủi ro cho bất kỳ thường dân nào gần đó, theo New York Times.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng, lực lượng Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh nổi tiếng của al-Qaeda ở Tây Bắc Syria bằng cách sử dụng những tên lửa được thiết kế đặc biệt này.

Ảnh minh họa.

Trước đó, quân đội Mỹ và các quan chức chống khủng bố nói rằng vụ tấn công bằng tên lửa đã giết chết Sayyaf al-Tunisi, một thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Hurras Al-Deen ở tỉnh Idlib.

Hắn ta là một công dân Tunisia - kẻ chuyên lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nhắm vào các nước phương Tây của al-Qaeda.

Hellfire R9X Ninja được CIA đã phát triển từ gần một thập kỷ trước dưới áp lực của Tổng thống Barack Obama nhằm giảm thương vong dân sự và thiệt hại tài sản trong các cuộc chiến chống khủng bố kéo dài của Mỹ ở các điểm nóng xa xôi như Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Somalia và Yemen.

Doanh Doanh (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-su-dung-ten-lua-khong-tieng-no-tieu-diet-thu-linh-khung-bo-o-tay-bac-syria/20200926051211486