Mỹ sử dụng dữ liệu định vị địa lý để chống di cư bất hợp pháp

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mua quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thương mại về chuyển động của hàng triệu điện thoại di động để chống nhập cư bất hợp pháp. Tờ The Wall Street Journal cho biết dựa trên những tài liệu liên quan.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo tờ báo, thông tin định vị địa lý được thu thập từ các ứng dụng khác nhau cho điện thoại thông minh (người dùng đã xác nhận cho phép thu thập thông tin liên quan). Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ sử dụng dữ liệu này để phát hiện người nhập cư bất hợp pháp và những người cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ.

Theo các nguồn tin, việc áp dụng phương pháp này đã giúp chính quyền Mỹ bắt giữ và xử lí những trường hợp vi phạm.

Vào ngày 30/5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư xảy ra ở biên giới chung giữa 2 nước.

Đại diện của Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này, sau đó việc áp dụng thuế quan đã được hoãn vô thời hạn. Mexico cam kết sẽ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia trên khắp lãnh thổ đất nước, đặc biệt chú ý đến khu vực biên giới phía Nam và tiếp tục đấu tranh chống lại các nhóm tội phạm có hành vi buôn bán người.

Theo Vesti.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-su-dung-du-lieu-dinh-vi-dia-ly-de-chong-di-cu-bat-hop-phap-4064133-d.html