Mỹ sống khỏe khi EU tự hủy an ninh toàn Châu Âu

Ngoại trưởng Nga cho rằng, Mỹ đang hủy hoại nền an ninh châu Âu, coi châu Âu như một trò chơi địa chính trị.

Thông tấn TASS của Nga hôm 25/11 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, giới chức Liên minh châu Âu (EU) đang ra tay giúp Mỹ nhưng lại tự làm hủy hoại chính nền an ninh của toàn bộ châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trả lời phỏng vấn tờ Publico nhân chuyến thăm Bồ Đào Nha, ông Lavrov cáo buộc rằng, Mỹ đang khuyến khích các hoạt động quân sự nguy hiểm ở khu vực biên giới của Nga tại châu Âu, đặc biệt là tình hình khủng hoảng ở Ukraine.

An ninh của người dân châu Âu "đang bị biến thành con tin của chính sách tuyên truyền lật đổ do các thế lực bên ngoài theo đuổi".

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng Ukraine được dùng làm cái cớ để áp đặt biện pháp trừng phạt Nga và đây là “kết quả của chiêu bài địa chính trị của Mỹ và đồng minh cùng sự mù quáng của các quan chức EU”.

Cuộc xung đột ở Donbass hiện đã cướp đi cuộc sống của hơn 10.000 người vẫn đang tiếp diễn khi các nhà chức trách Ukraine dường như không sẵn lòng cam kết thỏa thuận ngừng bắn như họ từng hứa trước đó với các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk.

Trong khi đó, cũng dưới hệ tư tưởng của Washington mà nhiều quốc gia châu Âu đang phá hoại "bầu không khí tin tưởng" giữa Nga và EU vốn đã được tạo dựng trong nhiều năm qua.

"Cấu trúc đối thoại Nga-EU đang bị tổn hại nghiêm trọng. Các nhà sản xuất châu Âu chịu thiệt hại hàng tỷ USD, chính quyền Kiev phát động cuộc chiến nhằm vào chính người dân của họ, một cuộc xung đột mới nổi lên ở châu Âu, trong khi Mỹ không chịu chút thiệt hại nào... Đang có một cuộc xung đột mới ở châu Âu.

Hơn nữa, (phía Mỹ) lợi dụng tình hình này để khuyến khích các hoạt động quân sự nguy hiểm ở khu vực biên giới Nga, cũng như thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực của chúng ta, trong khi chúng ta từng hy vọng không có chỗ để một cuộc Chiến tranh Lạnh mới xảy ra" - vị Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Vị Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ lạc quan: "Chúng tôi hy vọng sự sáng suốt và lý trí rốt cuộc sẽ chiến thắng, và mối quan hệ của chúng tôi với EU cùng các nước thành viên khối này sẽ được khôi phục dựa trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt đẹp, sự chân thành, có thể dự đoán và cởi mở".

Ông đồng thời nhắc lại chủ trương ủng hộ sự kiến tạo không gian chung hòa bình trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và tại Âu-Á, an ninh theo hướng bình đẳng và không thể tách rời, hợp tác kinh tế rộng mở, nơi lợi ích của tất cả các nước đều được coi trọng.

Theo ông Lavrov, ngày càng nhiều nước châu Âu bắt đầu nhận ra sự đối đầu với Nga là chiến thuật bế tắc.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, các nước này có mục tiêu theo đuổi một chính sách thực dụng và không muốn "hy sinh sự thịnh vượng của người dân, và tương lai hòa bình của ngôi nhà EU" để đổi lấy "tham vọng hám lợi từ những nhân tố ngoài khu vực".

Trong khi đó, Nga sẵn sàng xây dựng mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Washington. Có điều, mối quan hệ này cần phải dựa trên những nguyên tắc tôn trọng và tính đến các lợi ích của nhau.

Đáng tiếc là các đối tác Mỹ đến nay vẫn chưa hiểu điều này, song Moscow hy vọng ý kiến sáng suốt sẽ thắng thế vì nó đáp ứng lợi ích không chỉ của nhân dân Nga và Mỹ, mà còn toàn bộ cộng đồng thế giới.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-song-khoe-khi-eu-tu-huy-an-ninh-toan-chau-au-3369837/