Mỹ soạn sắc lệnh cho phép trừng phạt nếu can thiệp bầu cử

Nhà Trắng đang soạn thảo một sắc lệnh cho phép Tổng thống Donald Trump trừng phạt những người nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 2/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, tờ Washington Post đưa tin Nhà Trắng có kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử nước này.

Báo trên nêu rõ: "Nhà Trắng đang soạn thảo một sắc lệnh cho phép Tổng thống Donald Trump trừng phạt những người nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền nhằm thể hiện sự nghiêm túc trong việc chống lại hoạt động tấn công mạng và tung tin giả của Nga."



Nguồn tin trên cũng nói thêm ông chủ Nhà Trắng sẽ có quyền áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 10 trong số 30 thực thể kinh doanh lớn nhất tại một đất nước mà chính phủ nước đó can thiệp vào một cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào về một thế lực nước ngoài làm thay đổi một lá phiếu đơn lẻ trong một cuộc bầu cử ở Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-soan-sac-lenh-cho-phep-trung-phat-neu-can-thiep-bau-cu/518246.vnp