Mỹ 'sợ' tên lửa hành trình Nga

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc của Lực lượng Vũ trang Mỹ, Tướng Laurie Robinson, bày tỏ lo ngại về khả năng của tên lửa hành trình Nga

Tại cuộc điều trần của Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Mỹ, Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc của Lực lượng Vũ trang Mỹ, Tướng Laurie Robinson, nhận định rằng tên lửa mới nhất của Nga có thể bay đến tận lãnh thổ Mỹ.

Phát biểu tại phiên điều trần, Tướng Robinson nói về mối đe dọa ngày càng tăng đối với lãnh thổ Mỹ vì tầm bay xa của tên lửa hành trình mới mà Nga chế tạo.

Một vụ phóng tên lửa Iskander-M của Nga.

"Nga ưu tiên phát triển các tên lửa hành trình mới có thể gây nguy hiểm cho các chủ thể ở lãnh thổ Bắc Mỹ", Tướng Robinson cho biết.

Bà Robinson cũng bày tỏ mối lo ngại về việc khó lòng theo dõi những cuộc phóng tên lửa hành trình của Nga.

"Tôi lo ngại về khả năng các tên lửa hành trình mới này có thể phóng từ máy bay ném bom hoặc tàu ngầm, đạt khoảng cách lớn hơn so với các hệ thống đã lỗi thời của chúng ta. Tên lửa đó có thể vượt qua hệ thống phòng không", bà nhận định.

Qua đó, bà kêu gọi phát triển các trang bị chiến thuật và kỹ thuật mới để đáp trả tên lửa Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tài trợ phát triển hệ thống radar và lá chắn phòng thủ.

Hôm 07/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ John Rood thừa nhận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không thể đối phó được trước lực lượng chiến lược của Liên bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý sự phát triển vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc không phải là bí mật đối với Mỹ.

Ông cho biết thêm, Lầu Năm Góc đang "thất vọng" trước tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về các loại mới của vũ khí Nga.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-so-ten-lua-hanh-trinh-nga-d121988.html