Mỹ 'sờ gáy' các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, tuyên bố 'không đứng ngoài cuộc' ở Biển Đông

Ngày 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/7 cho biết, Washington 'chắc chắn sẽ xem xét' việc cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, trong đó có TikTok.

Mỹ 'chắc chắn sẽ xem xét' việc cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, trong đó có TikTok. (Nguồn: Technextgen)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, nhà ngoại giao này nêu rõ: "Tôi không muốn đề cập vấn đề trước khi Tổng thống có lời nhưng có một số thứ chúng tôi đang xem xét".

Chiều cùng ngày, TikTok tuyên bố sẽ ngừng hoạt động tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) do "những sự kiện gần đây".

Động thái của TikTok, do ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc quản lý, được đưa ra trong bối cảnh Facebook, Google và Twitter tạm dừng thực thi những yêu cầu của chính quyền và các nhà chức trách thực thi luật pháp của Hong Kong về việc cung cấp thông tin người sử dụng.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/7, trang mạng Times Now News đưa tin, Mỹ đã cam kết ủng hộ về mặt quân sự đối với Ấn Độ trong cuộc xung đột với Trung Quốc.

Khi được hỏi về việc hải quân Mỹ triển khai tàu sân bay ở Biển Đông, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, thông điệp là rất rõ ràng, Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc và cho phép Trung Quốc cũng như bất kỳ ai khác trở thành siêu cường và nắm quyền thống trị dù ở bất kỳ đâu.

Ấn Độ và Trung Quốc đã có những dấu hiệu đầu tiên về việc giảm thiểu căng thẳng dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh. Các binh sĩ của cả hai bên đã bắt đầu rút lui khỏi LAC sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tối 5/7.

(theo Reuters, AFP, Times Now News)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-so-gay-cac-ung-dung-mang-xa-hoi-trung-quoc-tuyen-bo-khong-dung-ngoai-cuoc-o-bien-dong-118905.html