Mỹ siết chặt điều tra các tập đoàn công nghệ

Một nhóm gồm 50 Tổng chưởng lý của 48 bang, Washington, D.C. và Puerto Rico thuộc Mỹ vừa tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra lớn về chống độc quyền đối với Google, nhằm làm rõ liệu tập đoàn này có gây nguy hại tới cạnh tranh và người tiêu dùng hay không.

Trước hết, sẽ chú trọng vào các hoạt động của hãng công nghệ này trong tìm kiếm, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác...

Trong một diễn biến khác, ngày 9-9, Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ tại California Vince Chhabria tuyên bố, các cáo buộc nhằm vào Facebook trong vụ kiện đòi hãng bồi thường thiệt hại do cho phép các bên thứ 3 tiếp cận dữ liệu cá nhân của người dùng là hoàn toàn có cơ sở.

Trước đó, mạng xã hội này đã đề nghị tòa bác đơn kiện. Tuy nhiên, ông Vince Chhabria bác bỏ quan điểm sai trái của Facebook khi cho rằng người dùng không phải chịu tổn thất trên thực tế và “không có lợi ích riêng tư hợp pháp” ở những thông tin họ chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-siet-chat-dieu-tra-cac-tap-doan-cong-nghe-615942.html