Mỹ sẽ xét xử các nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố 11/9

5 nghi phạm, trong đó có Khaled Sheikh Mohammed, bị cáo buộc lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án binh trong căn cứ quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo vào tháng 1/2021.

Khalid Shaikh Mohammed bị cáo buộc là chủ mưu gây ra vụ tấn công (Ảnh: Le Point)

Tờ New York Times ngày 30/8 đưa tin cho biết thẩm phán W. Shane Cohen của tòa án quân sự thuộc Không quân Mỹ đã ấn định ngày 11/1/2021 bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn quân sự để xét xử 5 nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Tuy nhiên, hiện cả Lầu Năm góc lẫn luật sư của các bên đều chưa xác nhận thông tin này.

Trong số 5 nghi phạm, Khalid Shaikh Mohammed bị cáo buộc là chủ mưu của kế hoạch cướp 4 máy bay thương mại để tấn công vào nhiều địa điểm khác nhau ngày 11/9/2001. 4 người khác bị cáo buộc đã giúp đỡ đào tạo, vận chuyển và hỗ trợ tài chính để tiến hành vụ tấn công.

5 nghi phạm đã bị giam giữ khoảng 15 năm tại căn cứ quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, trên mũi phía Đông Nam của Cuba. Các nghi phạm này đã bị buộc tội từ 10 năm trước, tuy nhiên quá trình tố tụng bị đình trệ vì độ phức tạp của vụ án.

Một trong những vấn đề khó khăn hiện chưa được giải quyết để bắt đầu phiên tòa là những bằng chứng nào sẽ được sử dụng để xét xử các nghi phạm, do nhiều lời khai thu được trước đây là xuất phát từ các hành vi tra tấn của CIA đối với các tù nhân.

Một vấn đề khác cũng cần được quyết định đó là làm thế nào để tiến hành kiểm tra mức độ tổn thương não cũng như các tổn thương vật lý khác mà các nghi phạm đang phải gánh chịu, cơ sở có thể bị luật sư của các nghi phạm sử dụng để ngăn cản việc thi hành án.

Đó là trường hợp đặc biệt đối với Khaled Sheikh Mohammed (được biết đến với tên gọi là KSM, tên viết tắt bằng tiếng Anh), bị bắt ở Pakistan năm 2003, trước khi bị chuyển đến Guantanamo năm 2006. Theo Lầu Năm Góc, người đàn ông 54 tuổi này cho biết ông đã chủ mưu lên kế hoạch vụ tấn công ngày 11/9/2001, giết chết gần 3.000 người sau vụ cướp 4 máy bay chở khách. Hai trong số đó đã gây ra sự sụp đổ của tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một trong số đó đâm vào Lầu năm góc ở Washington và chiếc cuối cùng rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania.

Các bị cáo khác bao gồm Ramzi ben al-Chaibah, người mà công tố nói rằng đáng lẽ tham gia vào vụ tấn công nhưng không xin được thị thực vào Mỹ và Walid ben Attach, người bị nghi ngờ theo dõi trước các cuộc tấn công.

Moustapha al-Houssaoui bị buộc tội tài trợ cho các cuộc tấn công, và cháu trai của KSM, Ammar al-Baluchi, hay gọi là Ali Abdul Aziz-Ali, người gốc Pakistan, đã tham gia vào việc chuẩn bị hậu cần.

Loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001 ở Mỹ đã gây chấn động thế giới. Trùm khủng bố Osama bin Laden và mạng lưới al-Qaeda sau đó đã nhận thực hiện vụ tấn công, trong đó tới 15/19 tên không tặc là người Saudi Arbia. Sau sự kiện khủng khiếp này, Mỹ phát động cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu và mở cuộc chiến tại Afghanistan. Tháng 5/2011, đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt Osama bin Laden trong cuộc đột kích tại Abbottabad, Pakistan./.

Khánh Linh (Theo New York Times, AFP)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/thoi-su/my-se-xet-xu-cac-nghi-pham-gay-ra-vu-tan-cong-khung-bo-11-9-533608.html