Mỹ sẽ trừng phạt các công ty Nga và Iran tham gia tái thiết Syria

NBC dẫn một số nguồn thạo tin ngày 17/10 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang dự thảo một chiến lược cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty của Nga và Iran tham gia tái thiết thời hậu chiến tại Syria.

Theo các nguồn tin, chiến lược này "sẽ nhấn mạnh những nỗ lực chính trị và ngoại giao để buộc Iran rời khỏi Syria bằng cách gây sức ép về mặt tài chính".

Những điều khoản của kế hoạch này "sẽ ngăn cản viện trợ tái thiết từ những khu vực mà các lực lượng Nga và Iran hiện diện" và "cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với các công ty Nga và Iran thực hiện công cuộc tái thiết tại Syria".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang dự thảo một chiến lược cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty của Nga và Iran tham gia tái thiết thời hậu chiến tại Syria. (Nguồn: Therussophile)

Mục đích cuối cùng của Washington là đẩy "quân đội Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này" ra khỏi Syria. Mặc dù chiến lược mới này không để các quân nhân Mỹ đối đầu trực tiếp với các binh sĩ Iran song nó vẫn đảm bảo một cơ hội cho quân đội Mỹ "tấn công quân đội Iran nếu cảm thấy bị đe dọa".

Một trong những nguồn tin trên tiết lộ, mặc dù những tuyên bố công khai của Washington nhận dạng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là mục tiêu chính của các lực lượng Mỹ tại quốc gia này song "Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sẽ tăng cường sự tập trung vào việc chống lại Iran bằng cách gây sức ép về mặt kinh tế và ngoại giao".

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-se-trung-phat-cac-cong-ty-nga-va-iran-tham-gia-tai-thiet-syria-79773.html