Mỹ sẽ trừng phạt các công ty lợi dụng Covid-19 để tăng giá các sản phẩm y tế

Mỹ cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp mạnh đối với các công ty và cá nhân sửa giá hoặc đấu giá giả các sản phẩm y tế phục vụ chống dịch.

Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp mạnh đối với các công ty và cá nhân sửa giá hoặc đấu giá giả đối với các sản phẩm y tế nhằm đối phó với Covid-19 như găng tay, khẩu trang và máy thở. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sẽ huy động các nguồn lực hiện có để đảm bảo các doanh nghiệp không lợi dụng tình hình dịch bệnh hiện nay để trục lợi. Bộ này cũng đã thành lập nhóm đặc trách chống các công ty thông đồng với nhau trong việc phân phối các sản phẩm y tế tới người tiêu dùng.

 Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ ngày 9/3 đã viết thư cảnh cáo tới 7 công ty về các cáo buộc bán giả sản phẩm trên mạng. Trong khi đó, Hiệp hội các nhãn hàng tiêu dùng đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ người dân trước diễn biến giá cả của nhiều mặt hàng bị đẩy cao bao gồm nước rửa tay khô và khẩu trang trong thời điểm Covid-19 tiếp tục lan rộng ở Mỹ.

Hiện đã có 22 trường hợp tử vong và ít nhất 565 ca nhiễm SARS-CoV2 ở Mỹ./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-se-trung-phat-cac-cong-ty-loi-dung-covid19-de-tang-gia-cac-san-pham-y-te-1019851.vov