Mỹ sẽ trừng phạt Ai Cập vì mua tiêm kích Su-35 của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 9/4 cho biết, Ai Cập sẽ bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì đã mua máy bay Su-35 của Nga.

"Chúng tôi nói rõ với phía Ai Cập rằng việc mua hàng như vậy sẽ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo luật CAATSA (Đạo luật Chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt, là một luật liên bang Hoa Kỳ nhằm áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga, đã được Quốc hội Mỹ thông qua với 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống tại Thượng viện - BT). Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo từ họ rằng họ hiểu điều này. Và tôi rất hy vọng rằng họ sẽ quyết định không tiếp tục mua món hàng này nữa", ông Mike Pompeo nói.

Trước đó, quan chức cấp cao này của chính quyền Mỹ đã tuyên bố rằng các quốc gia muốn mua vũ khí của Nga nên nhận thức được hậu quả có thể xảy ra. Ông không quên đề cập đến luật "Chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt".

Theo ông, Hoa Kỳ đang theo dõi sát sao các động thái mua bán vũ khí của Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi Su-35 phóng tên lửa

Khi Su-35 phóng tên lửa

Vào tháng 3, tờ báo Kommersant của Nga đã đăng một bài viết dẫn nguồn tin từ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, theo đó hồi cuối năm 2018 Ai Cập đã ký hợp đồng mua khoảng 20 máy bay chiến đấu Su-35 trị giá khoảng hai tỷ USD.

Trong khoảng thời gian đó, các phương tiện truyền thông Ai Cập đăng rộ thông tin cho rằng Cairo sẽ mua 12 chiếc Su-35 của Nga, vì về đặc tính kỹ thuật và khả năng chiến đấu, loại máy bay này vượt trội hơn bất kỳ máy bay quân sự nào hiện có trên thế giới, kể cả F-35 và F-22 của Mỹ. Ai Cập quan tâm đến máy bay chiến đấu có khả năng không chỉ để thay thế các máy bay MiG-21 đã lỗi thời, mà còn tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân hiện tại chỉ có chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và Mirage 2000 của Pháp. Ai Cập là một trong những quốc gia có xu hướng mua các loại khác nhau của các hệ thống vũ khí.

Nhưng Cơ quan Hợp tác Quân sự - Kỹ thuật Liên bang trước đó đã báo cáo rằng Nga và Ai Cập trong nửa cuối năm 2018 đã không ký kết hợp đồng mya bán máy bay chiến đấu.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-se-trung-phat-ai-cap-vi-mua-tiem-kich-su-35-cua-nga-532659.html