Mỹ sẽ tiến hành tái cơ cấu các lực lượng ở toàn châu Âu?

Ngày 27/7, các nguồn tin từ Mỹ và Đức cho biết, Washington đã sẵn sàng công bố kế hoạch thay đổi các lực lượng quân đội của nước này tại châu Âu, trong đó có cả việc giảm số lượng binh sĩ tại Đức.

Mỹ sẽ tến hành tái cơ cấu các lực lượng ở toàn châu Âu. (Nguồn: En24 News)

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết: "Sẽ có một thông báo kết hợp giữa Mỹ và chúng tôi trong tuần này”, đồng thời gọi đây là một vấn đề "phức tạp" liên quan đến một số quốc gia và chính phủ.

Thông tin từ Lầu Năm Góc cũng xác nhận, chi tiết của kế hoạch trên có thể sẽ được công bố vào giữa tuần.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Đức được hưởng lợi tài chính từ sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này, đồng thời tuyên bố ý định giảm số lượng binh lính Mỹ tại Đức.

Ý tưởng của kế hoạch là đưa một số binh sĩ Mỹ trở về nước và triển khai một số lực lượng khác tới các nước thuộc khối Liên Xô cũ nhằm mục đích răn đe Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã thể hiện tham vọng quân sự của mình khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Lầu Năm Góc tin rằng, việc vừa duy trì đóng quân lâu dài cùng với sự luân chuyển phần lớn các lực lượng quân đội trong cũng như ngoài các nước thuộc khối Liên Xô cũ sẽ linh hoạt hơn và khó đoán định, từ đó gây bất ổn hơn cho Nga.

(theo AFP)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-se-tien-hanh-tai-co-cau-cac-luc-luong-o-toan-chau-au-120286.html