Mỹ sẽ thuyết phục Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ cảnh báo rằng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga thì đây sẽ là sai lầm lịch sử và tạo ra bước ngoặt trong nền chính trị trên thế giới.

Mỹ sẽ cố gắng thuyết phục Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga tại cuộc họp cấp cao Mỹ-Trung ở Rome (14/3) – một sự kiện mà Nhà Trắng cho là cực kỳ quan trọng không chỉ với cuộc xung đột Nga-Ukraine mà còn ảnh hưởng đến cán cân quyền lực toàn cầu.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: ABC News

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: ABC News

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc, Dương Khiết Trì, tại thủ đô Rome của Italy trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp vũ khí để đẩy mạnh cuộc tấn công vào Ukraine.

The Guardian dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, tại cuộc gặp sắp tới này, ông Sullivan sẽ nói rằng, Mỹ đã thông báo ngắn gọn cho Trung Quốc về ý định của Tổng thống Putin vài tháng trước cuộc tấn công nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc đã phớt lờ những cảnh báo đó vì nhầm tưởng ông Putin chỉ đe dọa để đạt được đòn bẩy. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng sẽ cảnh báo, nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga thì đây sẽ là sai lầm lịch sử và tạo ra bước ngoặt trong nền chính trị trên thế giới. Hiện Nhà Trắng đang lo ngại, cuộc chiến ở Ukraine sẽ tiếp tục phân chia thế giới thành hai khối đối nghịch.

Ông Dương Khiết Trì và ông Sullivan sẽ bám sát các thỏa thuận mà Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tháng 11/2022, để cải thiện sự tiếp xúc, liên lạc giữa hai quốc gia hạt nhân.

Phát biểu với CNN, ông Sullivan cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mức độ hỗ trợ mà Trung Quốc có thể cung cấp cho Nga, cả về vật chất lẫn kinh tế. Đó là mối quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi đã thông báo cho Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn và không cho phép bất cứ quốc gia nào giúp Nga khắc phục hậu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế”.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết thêm, Mỹ đã nói rõ với Trung Quốc rằng, những nỗ lực “quy mô lớn” nhằm giúp Nga lách các lệnh trừng phạt sẽ “phải chịu hậu quả”.

Tờ Financial Times, New York Times và Washington Post ngày 13/3 đưa tin, Nga đang đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho nước này. Trong khi đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu, nói với CNN rằng ông "chưa bao giờ nghe nói" về các yêu cầu vũ khí của Nga./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo The Guardian

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-se-thuyet-phuc-trung-quoc-khong-cung-cap-vu-khi-cho-nga-post930260.vov