'Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh biển với Việt Nam'

Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Việt Nam về an ninh biển, trong đó có vấn đề Biển Đông, đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đó là khẳng định của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink trong cuộc họp báo ngày 26/3.

Trong 4 tháng kể từ khi Đại sứ nhận nhiệm kỳ, hai nước đã chứng kiến tham gia những chuyến thăm quan trọng giữa hai bên bao gồm chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị cấp cao APEC, chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước đến Việt Nam, cũng như chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và gần đây nhất là tàu sân bay USS Carl Vinson tới cảng Đà Nẵng.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/3.

Quá khứ khép lại, mở ra tương lai

Theo Đại sứ Mỹ, thông qua những sự kiện này, điều rõ rệt nhất là lòng tin giữa Việt Nam và Mỹ đã được củng cố nhờ những hoạt động giải quyết vấn đề trong quá khứ và hướng đến tương lai. “Với quá khứ khó khăn, Việt Nam và Mỹ đã tăng cường hợp tác tìm kiếm thông tin của những người mất tích trong chiến tranh hay xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa, rà phá bom mìn, song song với những hợp tác thúc đẩy các lợi ích ưu tiên chung của hai bên" - ông Kritenbrink nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Mỹ tin rằng châu Á là khu vực có tầm quan trọng sống còn, định hình sự thịnh vượng của Mỹ, do đó quan hệ đối tác với Việt Nam đóng vai trò then chốt. Với nền tảng đó, Đại sứ Daniel Kritenbrink đặt ra 5 ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình bao gồm: An ninh, kinh tế - thương mại, nhân đạo, giải quyết di sản chiến tranh và nhân quyền.

Về quan hệ thương mại, Mỹ và Việt Nam có nhiều khía cạnh tích cực trong 20 năm qua với kim ngạch thương mại tương đương 52 tỷ USD cho đến nay, trong đó Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng hàng đầu của Mỹ.

Bảo đảm hòa bình, thịnh vượng

Đề cập đến quan hệ quốc phòng, Đại sứ khẳng định đây là một trong những khía cạnh tích cực nhất trong quan hệ song phương, thể hiện qua tuyên bố chung từ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng như chuyến công du của tàu sân bay USS Carl Vinson và hợp tác giữa hai nước trong thực hiện Nghị quyết của Liên Hợp quốc về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác trong an ninh biển, trong đó có vấn đề Biển Đông, đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Những hợp tác cụ thể sắp tới có thể kể đến việc Mỹ sẽ lập bệnh viện dã chiến của Việt Nam cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan, hỗ trợ nhân đạo, trang thiết bị y tế và tiếp tục tiến hành thường xuyên các chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ.

Đại sứ Mỹ khẳng định, quan hệ đối tác Mỹ xây dựng với Việt Nam là quan hệ hướng tới tương lai, trong đó có việc đảm bảo hòa bình, thịnh vượng mà hai nước chia sẻ trong những năm tới.

Cẩm Anh - Ảnh: Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-se-thuc-day-hop-tac-an-ninh-bien-voi-viet-nam-312830.html