Mỹ sẽ thua nếu xung đột quân sự với Nga hoặc Trung Quốc?

Bày tỏ lo ngại về những báo cáo liên quan đến những kịch bản chiến tranh khác nhau, giới phân tích nhận định rằng, Mỹ không có lý do nào để chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc và trong trường hợp xảy ra chiến tranh thì Mỹ có thể thất bại trước hai quốc gia này.

Ông James Jatras, cựu cố vấn chính sash đối ngoại trong Thượng viện Mỹ, nhận định rằng Mỹ không có lý do nào để chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc. Đánh giá của ông James Jatras đưa ra sau khi Tập đoàn RAND - tổ chức chuyên nghiên cứu, phân tích và tư vấn thúc đẩy chính sách của Mỹ - cảnh báo về sự sẵn sàng và hoạt động huấn luyện không hiệu quả của quân đội Mỹ.

Trong báo cáo mới nhất mang tên "Các lực lượng và Khả năng của quân đội Mỹ trong một thế giới nguy hiểm", Tập đoàn RAND cảnh báo, quân đội Mỹ ít có cơ hội giành chiến thắng nếu xảy ra xung đột với Nga tại châu Âu hoặc với Trung Quốc về Đài Loan.

Theo giới phân tích, Mỹ sẽ thua nếu xung đột quân sự với Nga hoặc Trung Quốc.

Các tác giả của tài liệu dày 190 trang cho biết, với những những tiến bộ lớn về công nghệ trong nhiều năm qua, Nga và Trung Quốc hiện đã đạt tới mức có thể vượt qua Mỹ trong một số lĩnh vực liên quan đến quân sự, đồng thời cảnh báo mức ngân sách hạn chế và thiếu lực lượng ủng hộ kế hoạch quân sự đầy tham vọng của Mỹ đang cản trở các lực lượng Mỹ.

"Lực lượng quân đội Mỹ ngày nay quá mạnh để tham gia vào các cuộc chiến tranh khu vực, nhưng để tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn thì còn rất nhiều vấn đề. Mỹ hiện không đủ kinh phí để đối phó với những thách thức chính ở châu Âu và Đông Á, không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các quốc gia đồng minh nếu cuộc chiến tranh quy mô lớn xảy ra”, Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation phân tích.

RAND kết luận rằng, bất chấp việc đổ hàng tỷ USD vào việc gửi binh lính và thiết bị tới biên giới Nga tại khu vực Baltic, khối đồng minh quân sự NATO không thể kháng cự được một cuộc tấn công mạnh mẽ từ Nga.

Trong khi đó, chuyên gia Jatras lưu ý rằng, trong trường hợp Mỹ bước vào cuộc chiến với Trung Quốc hoặc Nga thì cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là điều không tránh khỏi.

"Thật đáng lo ngại khi khá nhiều bài phân tích tại Mỹ đều liên quan đến những câu hỏi về cách thức giành chiến thắng trong một cuộc chiến với Nga hoặc Trung Quốc, trong khi rõ ràng mục tiêu hàng đầu của chúng ta nên là phòng tránh những cuộc xung đột như vậy", ông chia sẻ với Press TV.

Theo RAND, Mỹ có thể thất bại nếu chiến tranh với Nga, Trung Quốc, bất chấp những thống kê cho thấy Mỹ vượt mặt Trung Quốc với tỷ lệ 2,7:1 và Nga 6:1 trong lĩnh vực chi tiêu quốc phòng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-se-thua-neu-xung-dot-quan-su-voi-nga-hoac-trung-quoc-d113421.html