Somalia: Đánh bom học viện cảnh sát, 15 người chết

Một kẻ đánh bom tự sát cải trang thành một cảnh sát đã cho nổ tung mình tại một trại huấn luyện cảnh sát ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 14-12 khiến ít nhất 15 sĩ quan thiệt mạng.

Một kẻ đánh bom tự sát cải trang thành một cảnh sát đã cho nổ tung mình tại một trại huấn luyện cảnh sát ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 14-12 khiến ít nhất 15 sĩ quan thiệt mạng.

AP dẫn lời phát ngôn viên của cảnh sát Mohamed Hussein co biết: kẻ tấn công gắn chất nổ trong cơ thể và thâm nhập vào Học viện Đào tạo Cảnh sát Kahiye trong một cuộc diễu binh vào buổi sáng sớm. Abdullahi Nur, một quan chức cảnh sát khác cho biết: “Cho đến nay, 15 người đã chết và 17 người khác bị thương”. Trước đó, người đứng đầu của cơ quan cứu thương địa phương cho biết họ đã chuyển thi thể của 13 nạn nhân và 15 người bị thương đến bệnh viện. Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tuyên bố trách nhiệm về vụ tấn công. “Chúng tôi đã giết 27 cảnh sát và làm bị thương nhiều người”, Abdiasis Abu Musab, người phát ngôn của nhóm cực đoan này cho biết. Al-Shabaab, liên minh với Al-Qaeda, đang nổi dậy chống chính phủ do LHQ hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền yếu kém và áp đặt luật Hồi giáo đầy hà khắc tại Somalia.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_176487_my-se-thay-do-i-chi-nh-sa-ch-ve-trie-u-tien-.aspx