Mỹ sẽ thất bại ê chề, được Nga cứu vớt danh dự?

Nhà phân tích Syria cho rằng, Mỹ sẽ thất bại ê chề ở Syria và Iraq. Washington sẽ chỉ rút lui được trong danh dự nhờ sự can thiệp của Nga.

Mỹ sẽ phải rút quân khỏi Syria và Iraq

Trong vài tháng qua, các nguồn tin địa phương của Syria đã nhiều lần báo cáo về sự tăng cường lực lượng của Washington và việc thiết lập các căn cứ mới ở Manbij và Deir Ezzor. Những báo cáo này mâu thuẫn với cam kết trước đó của Donald Trump để rút quân Mỹ khỏi khu vực càng sớm càng tốt.

"Nếu Mỹ không tự mình rời khỏi Syria, có lẽ cuối cùng Washington sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh vũ trang và cả chiến tranh du kích” cả ở Syria lẫn Iraq và Nga là người nắm giữ giải pháp cho vấn đề đau đầu của Washington - nhà phân tích chính trị Syria Ghassan Kadi nhận định.

Theo ông, thời gian không thuộc về nước Mỹ bất kể nó dài đến mức nào.

"Cuối cùng, sẽ không có sự hiện diện quân sự nào của Mỹ (ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ) lớn hơn ở Việt Nam trước kia. Đã có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng chống Mỹ xung quanh các căn cứ của Mỹ ở Syria đang sẵn sàng biến đông bắc Syria thành một cơn ác mộng cho Washington' - vị chuyên gia nhận định.

Liên quan đến chiến thắng của Liên minh Sairun của giáo sĩ Muqtada al-Sadr trong cuộc bầu cử quốc hội Iraq ngày 12 tháng 5, nhà phân tích cho rằng, nó có khả năng dẫn đến việc sửa đổi mối quan hệ Iraq-Mỹ và yêu cầu chính thức của al-Sadr về việc rút quân Mỹ.

Vị chính trị gia người Shiite và những người ủng hộ ông chưa bao giờ che giấu sự không hài lòng của họ với cuộc xâm lược Iraq của Hoa Kỳ hồi năm 2003. Cánh quân đội của Phong trào Sadrist công khai phản đối sự chiếm đóng của Mỹ vào đầu những năm 2000.

Theo ông, nếu Washington không tự nguyện rút quân một cách hòa bình, các lực lượng Mỹ có thể thấy mình bị kẹp giữa một mặt trận phối hợp được tạo nên bởi hai kẻ thù Iraq và Syria. Mặt khác, miễn là không có mối đe dọa để tạo ra một nhà nước độc lập của người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ dừng tay và ngồi xem xét tình thế.

Không giống như Nga và Iran, Mỹ hiện diện quân sự bất hợp pháp nhằm nuôi dưỡng khủng bố, lật đổ chính quyền Syria

Các lực lượng dân chủ Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn (SDF) ở miền bắc Syria từ lâu đã là một trái táo bất hòa giữa Ankara và Washington.

Mặc dù Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã đạt được sự đồng thuận về sự hiện diện của người Kurd ở Manbij - được cho là có hai căn cứ Mỹ, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục lên án Washington về việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd Syria (YPG) - xương sống của SDF.

Mặc dù Mỹ xem người Kurd là nòng cốt trong cuộc chiến chống khủng bố do Liên minh Mỹ lãnh đạo, nhưng từ lâu, chính quyền Ankara đã xem YPG là một chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), được xác định là một tổ chức khủng bố nguy hiểm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự hiện diện của Iran ở Syria là hợp pháp

Ông Ghassan Kadi nhấn mạnh, không giống như sự chiếm đóng của Mỹ, sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria là hợp pháp.

Thế nhưng, Washington lại khăng khăng đòi hỏi Tehran phải rút quân nhân của họ ra khỏi Syria. Về phần mình, chính quyền Damascus đã nói rõ rằng, sự rút lui của Iran không nằm trong yêu cầu của họ.

"Chủ đề này thậm chí không nằm trong chương trình thảo luận, vì nó liên quan đến chủ quyền của Syria" - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad đã tuyên bố như vậy vào 23 tháng 5.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-se-that-bai-e-che-duoc-nga-cuu-vot-danh-du-3359103/