Mỹ sẽ tạo ra siêu vũ khí 25 Mach?

Đại diện công ty Northrop cho biết rằng, Quốc hội Mỹ bật tín hiệu ưu tiên phát triển vũ khí siêu thanh, bắt đầu cuộc chạy đua với Nga và Trung Quốc.

Vũ khí siêu thanh là loại vũ khí di chuyển với tốc độ lớn vượt hơn tốc độ âm thanh 5 lần. Loại vũ khí này được coi là vũ khí của thế kỷ 21 và trở thành loại vũ khí chính trong chiến tranh hiện đại.

Chính vì vậy các cường quốc hàng đầu thế giới đang tích cực nghiên cứu và tạo ra chúng.

Tên lửa siêu thanh X-51A Waverider của Mỹ dưới cánh của B-52 Stratobomber.

Một trong những lãnh đạo của công ty Northrop Grumman, bà Kathy Warden tiết lộ rằng, hiện nay Quốc hội và Lầu Năm Góc đã đưa ra những tín hiệu rất rõ ràng cho ngành công nghiệp quốc phòng về việc phát triển vũ khí siêu thanh.

Theo George Nacouzi- kỹ sư cao cấp tại Rand Corp. Cho biết, công nghệ siêu thanh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của quân đội, bởi vì loại vũ khí này có khả năng di chuyển rất nhanh khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương không thể đánh chặn.

Ông cho rằng, với công nghệ hiện nay các nhà vật lý có thể tạo ra một thiết bị với tốc độ lên tới 25 Mach – đây là giới hạn cao nhất có thể. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết, để tạo ra sản phẩm thực tế cần rất nhiều thời gian và thậm chí kéo dài hàng thập kỷ.

Chính vì mức độ phức tạp về công nghệ cũng như chi phí đắt đỏ nên cho đến nay không nhiều quốc gia tập trung phát triển chúng.

Tuy nhiên trong lĩnh vực này Nga đã tập trung nghiên cứu từ lâu và đạt được thành tựu đánh kể, ông Nacouzi cho biết.

Theo một số nguồn tin cho thấy dường như Nga đã đi trước Mỹ. Nga tuyên bố rằng, họ đã triển khai tổ hợp tên lửa siêu thanh ở phía nam nước này.

Đối với Trung Quốc, họ cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai một loại vũ khí siêu thanh nào đó. Họ đã làm việc liên tục trong khoảng 7 đến 8 năm nay. Rất nhiều chi phí đã được cung cấp để các nhà nghiên cứu tiến hành thử nghiệm và đã đạt được một số thành công nhất định.

Một số nước khác như Nhật Bản và các nước liên minh châu Âu cũng đang nghiên cứu và phát triển các thiết bị siêu thanh, nhưng phần lớn họ hướng tới phục vụ mục đích dân sự.

Chứng kiến các đối thủ tiềm năng đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực triển vọng đang khiến Hoa Kỳ lo lắng.

Ông Nacouzi nói: “Chúng ta không cho phép Nga và Trung Quốc có những gì mà chúng ta không có. Điều này sẽ khiến họ chiếm ưu thế trong các cuộc chiến tương lai. Về lâu dài sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với chúng ta”.

Tình hình hiện nay buộc Lầu Năm Góc phải thay đổi chính sách của họ. Một lãnh đạo của công ty Raytheon tin rằng, các cơ quan quân sự sẽ xem xét về việc cung cấp ngân sách dài hạn và ngày càng tăng từ giữa năm 2019.

Trước đó vào tháng 12/2017, công ty Raytheon đã nhận được 20 triệu USD từ Cơ quan nghiên cứu dự án cao cấp Quốc phòng, chúng sẽ được sử dụng để đặt nền móng cho phép nghiên cứu và phát triển công nghệ tên lửa siêu thanh.

Rõ ràng Quốc hội và Bộ Quốc phòng đang rất coi trọng về vấn đề này. Vì vậy từ nay lĩnh vực này có thể sẽ được ưu tiên phát triển. Và cuộc chạy đua vũ trang vũ khí siêu thanh với các cường quốc sẽ chính thức bắt đầu.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-se-tao-ra-sieu-vu-khi-25-mach-3362792/