Mỹ sẽ tăng thuế để buộc Trung Quốc nhượng bộ?

Chính quyền Trump sẽ đề xuất áp mức thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, tăng áp lực lên Bắc Kinh để trở lại bàn đàm phán.

Gia tăng áp lực

Mỹ đã áp dụng mức thuế 25% vào 34 tỷ USD các sản phẩm Trung Quốc vào đầu tháng 7 và sẽ quyết định xem có áp thuế thêm lên 16 tỷ USD hàng nhập khẩu vào ngày 1.8. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa thêm 200 tỷ USD với mức thuế 10 %, và có thể tăng lên 25%, theo nguồn tin của Bloomberg.

Trong khi đó, đại diện của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang có những cuộc trò chuyện riêng khi hai bên nỗ lực tìm tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán, theo nguồn tin giấu tên nói với Bloomberg

Trung Quốc đã báo hiệu rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tập trung hơn vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh rủi ro từ một chiến dịch giảm nợ và tranh chấp với Trump.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết chiến dịch giảm đòn bẩy sẽ tiếp tục trong khi vẫn cải thiện các chính sách kinh tế theo hướng tiến bộ, linh hoạt và hiệu quả hơn trong nửa sau của năm 2018.

Khoảng thời gian xin ý kiến công chúng về việc áp thuế quan của Mỹ nhắm tới 200 tỷ USD đã kết thúc vào ngày 30 tháng 8 sau phiên điều trần công khai từ ngày 20-23 tháng 8, theo văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Việc công bố áp mức thuế cao hơn sẻ phải được công bố trước các phiên điều trần và điều này là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump đang tăng áp lực lên Trung Quốc để đưa ra những nhượng bộ nghiêm túc.

Nguồn tin cho biết, ông Trump đã chỉ đạo Đại diện thương mại của Mỹ là Robert Lighthizer nâng tỷ lệ thuế lên 25%.

Các quan chức đã cảnh báo rằng một thời gian biểu cụ thể, các vấn đề sẽ được thảo luận và định dạng cho các cuộc đàm phán không được hoàn thành, nhưng thêm vào đó là sự đồng ý giữa các hiệu trưởng rằng cần có nhiều cuộc thảo luận hơn. Các quan chức Trung Quốc vẫn chưa nhận xét về triển vọng tiếp tục đàm phán.

Trong khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gợi ý về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây, đã gần hai tháng kể từ lần cuối họ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao.

Chưa có thỏa thuận nào

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết hôm 30.7 rằng: "Trung Quốc và Mỹ đã có nhiều vòng tham vấn và đạt được sự đồng thuận quan trọng, nhưng đáng tiếc là Mỹ đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Mỹ cũng không phối hợp với Trung Quốc."

Làn sóng thuế quan tiếp theo của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục vào ngày 1.8, với việc áp dụng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD. Việc thực hiện có thể bị trì hoãn trong nhiều tuần khi chính quyền Trump công bố chi tiết về sản phẩm mà nó sẽ nhắm mục tiêu. Các quan chức ở Bắc Kinh đã thề sẽ đáp trả với cùng một mức thuế trên các sản phẩm của Mỹ.

Nguồn tin thân cận trên cho biết rằng Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc nhượng bộ và nếu được đồng ý, Mỹ sẽ từ bỏ áp các mức thuế bổ sung.

Hai bên đã tổ chức ba vòng đàm phán chính thức, bắt đầu với một phái đoàn đến Bắc Kinh do Mnuchin dẫn đầu vào tháng 5. Sau khi ông Lưu Hạc thăm Washington vào cuối tháng 5 đó, hai quốc gia đã đưa ra tuyên bố chung cam kết giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Nhưng trong vòng vài ngày, chính Trump đã quay lưng với thỏa thuận này, nói rằng các cuộc đàm phán sẽ “có thể phải sử dụng một cấu trúc khác”.

Nguồn Bloomberg

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/the-gioi/my-se-tang-thue-de-buoc-trung-quoc-nhuong-bo-3325190/