Thái Lan có thể giới nghiêm nếu biểu tình tiếp tục leo thang

Nội các Thái Lan hôm nay 16/10 chính thức thông qua việc áp dụng tình trạng khẩn cấp ở Bangkok trong một cuộc họp bất thường do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì.

Đây là động thái nhằm đối phó với các cuộc biểu tình quy mô lớn đang leo thang ở nước này.

Thủ tướng Prayut cho biết, không chỉ ban hành về tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm cấm người dân ra khỏi nhà vào ban đêm cũng có thể được áp dụng nếu tình hình biểu tình vẫn tiếp tục leo thang. Ông khẳng định, trong tình hình hiện tại chưa ban bố tình trạng thiết quân luật.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha phát biểu sau cuộc họp bất thường của chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha phát biểu sau cuộc họp bất thường của chính phủ.

“Tôi muốn nói rằng tất cả những người Thái Lan hãy hỗ trợ chính phủ để giải quyết vấn đề hiện tại. Với sinh viên, tôi muốn cha mẹ họ hãy quan tâm tới họ hơn, tôi không muốn có bất kỳ một hành động bạo lực nào, điều đó là rất nguy hiểm. Xin hãy cẩn thận và đừng biến mình thành nghi phạm” – ông Prayut nói với phóng viên sau khi cuộc họp bất thường kết thúc.

Các cuộc biểu tình của sinh viên thu hút hàng chục ngàn người nhằm kêu gọi ông Prayut từ chức và sửa đổi hiến pháp đã liên tiếp xảy ra tại Thái Lan trong thời gian vừa qua bất chấp quy định cấm tụ tập quá 5 người. Để ổn định tình hình, giới chức Thái Lan đã phải điều cảnh sát và quân đội vào cuộc nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình trở thành bạo động.

Trong khi đó, tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt đối với những người biểu tình ngăn cản đoàn xe của Hoàng hậu Thái Lan vào buổi chiều 14/10 vừa qua; đồng thời, bác đơn bảo lãnh tại ngoại cho năm thủ lĩnh biểu tình bị bắt vào buổi tối cùng ngày. Theo Điều 110 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan, người nào thực hiện một hành vi gây nguy hiểm cho Hoàng hậu có thể bị phạt tù từ 16 đến 20 năm hoặc tù chung thân./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-co-the-gioi-nghiem-neu-bieu-tinh-tiep-tuc-leo-thang-786686.vov