Mỹ sẽ sớm quay lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 8/2 (giờ Việt Nam), hãng AP dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ sớm thông báo việc Mỹ sẽ quay trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Quang cảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Nguồn: Reuters.

Quang cảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Nguồn: Reuters.

Theo nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Geneva sẽ đưa ra thông báo trong ngày hôm nay.

Trước đó, tháng 6/2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hội đồng. Đại sứ Mỹ lúc bấy giờ là ông Nikki Haley cho biết, Hội đồng là một "tổ chức đạo đức giả" khi chỉ trích Israel trong khi đồng thời có các quốc gia thành viên mà theo Washington, là những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng: như Venezuela, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cựu tổng thống Donald Trump cũng từng tuyên bố sau đó nói rằng, Mỹ sẽ chỉ trở lại Hội đồng khi cơ quan này ban hành một chương trình nghị sự cải cách.

Lúc đó, bình luận về động thái này, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Mỹ với tư cách là người bảo vệ nhân quyền trong khi nước này cũng thể hiện các tiêu chuẩn kép.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/my-se-som-quay-lai-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-552847.html