Mỹ sẽ không gửi quân và Ukraine phải tự lực trước Nga

Mỹ yêu cầu người dân sơ tán khỏi Ukraine và có ý định triển khai binh sĩ đến các nước đồng minh ở Đông Âu để trấn an các quốc gia này.

Các nhà lãnh đạo cao nhất của Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc họp mới nhất, Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã triển khai quân đội và khí tài quân sự cần thiết để răn đe Ukraine và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo rằng căng thẳng bế tắc đang tác động vào chính sách của Washington với các đồng minh NATO.

Các nhà lãnh đạo cao nhất của Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc họp mới nhất, Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã triển khai quân đội và khí tài quân sự cần thiết để răn đe Ukraine và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo rằng căng thẳng bế tắc đang tác động vào chính sách của Washington với các đồng minh NATO.

Các quan chức Mỹ cho biết, Nga đã tập hợp hơn 100.000 quân tại biên giới Ukraine và cũng lần đầu tiên Moscow công khai xác nhận những gì các nhà phân tích tình báo đã mô tả trong thời gian trước đó.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết những binh lính Nga này có khả năng tràn ngập khắp lãnh thổ Ukraine và được cho là vượt xa một cuộc tấn công chỉ vào các khu vực biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin đã mô tả một loạt các khí tài, vũ khí tổng hợp, pháo và tên lửa của Nga được bố trí tại biên giới Ukraine, ông nói "hình ảnh này khác xa những gì chúng ta thường thấy trong các cuộc tập trận".

Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thì thẳng thừng hơn: “Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải quay trở lại thời Chiến tranh Lạnh khá lâu để có thể nhìn thấy được điều gì đó tầm cỡ như thế này”.

Nga đã tiếp tục triển khai các lực lượng đông đảo ở sát biên giới Ukraine với những đơn vị thiện chiến, hiện đang bao vây đất nước này ở mọi phía bao gồm cả Belarus và Transnistria (khu vực ly khai của Moldova do Nga hậu thuẫn).

Ý kiến của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ được đưa ra tại một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, nơi đang bị chi phối bởi cuộc khủng hoảng diễn ra ở Ukraine.

Tất cả đều đưa ra một bức tranh tồi tệ về tình hình Ukraine và các quan chức Bộ Quốc phòng đã cảnh báo riêng rằng một cuộc xâm lược của Nga có khả năng khơi mào cho xung đột giữa Moscow và phương Tây có thể nhanh chóng leo thang.

Các quan chức Lầu Năm Góc ước tính rằng 35.000 người Mỹ đang ở Ukraine, bao gồm 7.000 người đã đăng ký với Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kiev.

Các quan chức Lầu Năm Góc ước tính rằng 35.000 người Mỹ đang ở Ukraine, bao gồm 7.000 người đã đăng ký với Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kiev.

Ông Austin không loại trừ khả năng quân đội Mỹ có thể được gửi đến Ukraine để sơ tán người Mỹ nếu Nga xâm lược và khả năng sẽ có giao tranh với quân đội Nga trên đường phố Kiev.

Đây chính xác là kiểu tình huống mà các quan chức Mỹ lo ngại và chưa hình dung được ra hậu quả. Điều này có thể dẫn đến leo thang một cuộc đại chiến mà các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc không mong muốn xảy ra.

Ông Austin đã đặt 8.500 lính Mỹ trong tình trạng báo động cao về khả năng triển khai đến Đông Âu, nơi hầu hết họ sẽ tham gia đội phản ứng nhanh của NATO gồm 30.000 đến 40.000 quân.

Và trong khi Tổng thống Biden đã nói rõ rằng ông không có ý định triển khai quân đội Mỹ đến Ukraine để giúp chống lại một cuộc xâm lược từ Nga. Trong tuần này, ông Biden cho biết rằng có thể gửi thêm quân đến các đồng minh Đông Âu đang lo lắng về những bước tiến của Nga.

Ukraine không phải là thành viên của NATO vì vậy Mỹ không có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia này theo hiệp ước. Nhưng cái gọi là "sườn phía đông của liên minh" bao gồm các quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ và các nước Baltic, đang lo ngại rằng họ có thể là những quốc gia tiếp theo trong danh sách "quan tâm" của ông Putin. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/my-se-khong-gui-quan-va-ukraine-phai-tu-luc-truoc-nga-1659071.html