Mỹ sẽ không cắt giảm sản lượng khai thác dầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không hứa với Moscow và Riyadh về việc giảm sản lượng khai thác dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo đó, trong các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo Nga và Ả Rập Xê Út về giá dầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thảo luận về những nhượng bộ có thể của Mỹ trong việc giảm sản xuất dầu.

Cùng với đó, ông Trump hy vọng rằng Moscow và Riyadh có thể sớm đạt được thỏa thuận về khối lượng nguyên liệu thô để cải thiện tình hình trên thị trường thế giới.

"Điều này là tốt cho cả Nga và Ả Rập Xê-út. Tôi hy vọng rằng hai nước có thể ký kết thỏa thuận mà họ đã nói với tôi. Hy vọng điều này sẽ sớm được công bố", nhà lãnh đạo Mỹ nói tại một cuộc họp báo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã thảo luận với Hoàng tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman về tình hình thị trường năng lượng thế giới. Cụ thể, ông đề xuất với Ả Rập Xê-út, cũng như Nga, về việc giảm sản lượng khai thác dầu xuống còn 10-15 triệu thùng mỗi ngày.

Được biết, vào thứ Năm, Ả Rập Xê-út đã kêu gọi một cuộc họp khẩn giữa các nước tham gia thỏa thuận OPEC + và một số quốc gia khác với mục đích đạt được một thỏa thuận công bằng và khôi phục sự cân bằng trên thị trường thế giới.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/my-se-khong-cat-giam-san-luong-khai-thac-dau-20200403164203730.html