Mỹ sẽ giúp Mexico đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu

Tổng thống Donald Trump đã đồng ý bù đắp thiệt hại để giúp Mexico giảm sản lượng xuống còn 250.000 thùng dầu mỗi ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 cho biết sẽ giúp Mexico tham gia cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu.

Thông báo của Tổng thống Donald Trump được coi là một động thái bất ngờ nhắm phá vỡ thế bế tắc giữa các nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới hướng tới ổn định giá dầu thô.

Ảnh minh họa. (nguồn: Tass)

Ảnh minh họa. (nguồn: Tass)

Trước đó, tại cuộc họp của nhóm OPEC + ngày 09/4, đa số các thành viên đều quyết tâm giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu khoảng 10%, tuy nhiên Mexico đã lưỡng lự với đề xuất này.

Tổng thống Mexico Lopez Obrador cho biết, Mexico chịu sức ép cắt giảm 400.000 thùng dầu mỗi ngày, khoảng 23% sản lượng hiện tại của nước này, trước khi nhóm OPEC+ cuối cùng giảm mục tiêu xuống 350.000 thùng dầu mỗi ngày.

Tổng thống Obrador cho biết Tổng thống Donald Trump đã đồng ý bù đắp thiệt hại để giúp Mexico giảm sản lượng xuống còn 250.000 thùng dầu mỗi ngày.

Tổng thống Donald Trump trong ngày 10/4 cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khác với các nước khác như Mexico nơi các công ty dầu mỏ đa số đều thuộc sự quản lý của chính phủ, các công ty sản xuất dầu mỏ ở Mỹ đều là tư nhân, do đó các biện pháp cắt giảm sản lượng của chính phủ đều cần có sự phối hợp với các công ty này.

Việc cắt giảm sản lượng toàn cầu nhằm bình ổn giá dầu dự kiến sẽ giảm bớt gánh nặng cho các công ty ở Mỹ hiện đang đối mặt với rủi ro bị đẩy khỏi thị trường nếu già dầu không được khôi phục./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/my-se-giup-mexico-dat-muc-tieu-cat-giam-san-luong-dau-mo-toan-cau-1035653.vov