Mỹ sẽ dùng F-35 để 'hớp hồn' Ấn Độ từ bỏ thương vụ S-400 của Nga?

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng tiết lộ rằng Ấn Độ có thể sẽ đối mặt với những vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải vì đã mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, thế nhưng sau đó dường như Mỹ đã bắt đầu đổi giọng.

Theo báo The Economic Times, Mỹ có thể sẽ thuyết phục Ấn Độ từ bỏ thỏa thuận mua S-400 với Nga bằng cách đề xuất cung cấp máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 cùng các tổ hợp vũ khí “tương tự” với S-400.

Mỹ sẽ dùng F-35 để thuyết phục Ấn Độ từ bỏ S-400 của Nga?

Mỹ sẽ dùng F-35 để thuyết phục Ấn Độ từ bỏ S-400 của Nga?

Được biết, một số giám đốc các hãng công nghiệp quốc phòng và quan chức của Mỹ đã bí mật đến Ấn Độ. Tuy nhiên The Economic Times cho biết hiện Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ đề xuất nào cho New Delhi, và Ấn Độ cũng chưa có ý định mua máy bay F-35.

Trước đó, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ấn Độ có thể gặp những vấn đề trong quan hệ giữa nước này và Mỹ nếu họ quyết định mua S-400 từ Nga. Cụ thể, người này cảnh báo rằng hoạt động hợp tác phát triển công nghệ quốc phòng có thể sẽ bị ngừng lại, giống như Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này có nguy cơ không sở hữu được máy bay F-35 vì mua hệ thống S-400.

Hơn nữa, vị quan chức này nói thêm rằng Ấn Độ sẽ không được tự động miễn trừ trừng phạt theo nội dung Đạo luật Chống lại Kẻ thù của Hoa Kỳ thông qua Trừng phạt (CAATSA). Người này nhấn mạnh, cơ hội được miễn trừ trừng phạt được các quan chức Mỹ xem xét theo từng trường hợp một.

Mỹ hiện đang gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên của NATO, từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400. Mỹ đe dọa rằng Thổ Nhĩ Kỳ không những không sở hữu F-35 mà còn có thể bị khai trừ khỏi NATO, tuy nhiên Ankara khẳng định họ sẽ tiếp tục mua hệ thống vũ khí của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Từ khóa: Mỹ F-35 máy bay Ấn Độ S-400 Nga quân sự

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-se-dung-f35-de-hop-hon-an-do-tu-bo-thuong-vu-s400-cua-nga-post302227.info