Mỹ sẽ đánh thuế 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Chính quyền Mỹ dự kiến sẽ leo thang hơn nữa cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, khi sắp thông báo đánh thuế 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, theo Reuters.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ thêm căng thẳng nếu Washington áp thuế nặng thêm - Ảnh: CNBC

Theo một nguồn tin trong chính quyền Washington, ngày 1.8 Mỹ sẽ tuyên bố áp thuế 25% với 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban đầu đã tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 10% cho lượng hàng hóa trị giá 200 tỉ USD này.

Theo CNBC, việc Mỹ tăng mức thuế lên 25% cho thấy đây là một động thái leo thang căng thẳng hơn nữa trong cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc chưa có bình luận nào về thông tin mới được đăng tải này, nhưng thông thường Bắc Kinh sẽ tuyên bố họ sẽ trả đũa hành động của Mỹ nếu nó được công bố.

Dù chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện chưa đến mức trở thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, nhưng đã có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Trung Quốc đang có thể bị thua trong "cuộc chiến" này.

Cụ thể, Trung Quốc đã cố lôi kéo những nước khác đang có xung đột thương mại với Mỹ để cùng nhau chống lại Washington. Nhưng tình hình lại không được theo ý muốn của của Bắc Kinh khi Mexico đã xuống nước, sắp ký lại NAFTA với Mỹ, còn EU và Mỹ thì tuyên bố ngừng tăng thuế đáp trả lẫn nhau.

Vì vậy, việc Mỹ tăng áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể xem là một "đòn bồi" sau những tin tức "xấu" nói trên. Trung Quốc có thể sẽ là nước chủ động "xuống thang" nhằm tránh tình thế đối đầu ở mức cao hơn, điều có thể gây thiệt hại lớn hơn cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ái Vi (theo CNBC)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-se-danh-thue-25-len-200-ti-usd-hang-hoa-nhap-khau-tu-trung-quoc-93675.html