Mỹ sẽ cung cấp 4,5 tỷ USD để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine

Theo WB, khoản tiền 4,5 tỷ USD sẽ giúp thực hiện các nghĩa vụ ngân sách 'ở cấp quốc gia và khu vực' ở Ukraine, bao gồm trang trải phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế và lương hưu cho người dân nước này.

Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol (Ukraine), ngày 28/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol (Ukraine), ngày 28/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8/8 cho biết chính phủ Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 4,5 tỷ USD để hỗ trợ ngân sách của nước này. Trước đó, các nguồn tin cho biết số tiền này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển tới Ukraine.

WB giải thích rằng khoản tiền sẽ giúp thực hiện các nghĩa vụ ngân sách "ở cấp quốc gia và khu vực" ở Ukraine, bao gồm trang trải phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế và lương hưu cho người dân nước này.

Ngoài ra, WB cũng lưu ý rằng thể chế tài chính quốc tế này cho đến nay đã huy động được gần 13 tỷ USD để tài trợ khẩn cấp Ukraine. Hơn 6,3 tỷ USD trong số tiền trên đã được cung cấp cho chính phủ Ukraine.

Giám đốc khu vực của WB tại Belarus, Moldova và Ukraine, ông Arup Banerjee, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine tập trung vào "cải cách, minh bạch và hành chính công" trong tương lai./.

Duy Trinh-Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-se-cung-cap-45-ty-usd-de-ho-tro-ngan-sach-cho-ukraine/810051.vnp