Mỹ sẽ công khai cảnh báo đối tác quốc tế về rủi ro của Huawei

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng cảnh báo các đối tác quốc tế về những rủi ro của Huawei.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: Reuters)

Trong một thông cáo mới đây, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington muốn cảnh báo các đối tác quốc tế về những rủi ro từ các mạng không dây thế hệ mới do Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc sản xuất, song chính các đồng minh mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ở thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Pompeo còn cảnh báo, Mỹ có thể phải thu hồi dữ liệu về công dân hay an ninh quốc gia nếu Washington không tin tưởng các mạng mà Berlin đang sử dụng.

Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ cho biết: "Họ sẽ có các quyết định tối cao của họ, nhưng chúng tôi sẽ công khai nói với họ về các nguy cơ... và về trường hợp Huawei, lo ngại này càng không thể giảm bớt đối với bất cứ nước nào tham gia mạng 5G ".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-se-cong-khai-canh-bao-doi-tac-quoc-te-ve-rui-ro-cua-huawei-95153.html