Mỹ sẽ chi khoảng 167 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân

Trong vòng 5 năm tới, Lầu Năm Góc dự định chi khoảng 167 tỷ USD để hiện đại hóa và bảo đảm độ tin cậy của vũ khí hạt nhân.

Trong vòng 5 năm tới, Lầu Năm Góc dự định yêu cầu gần 167 tỷ USD từ quốc hội Mỹ nhằm hiện đại hóa và đảm bảo độ tin cậy của vũ khí hạt nhân. Thông tin này đã được tờ báo Bloomberg cho biết vào này 26/2.

Mỹ sẽ tích cực hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.

Mỹ sẽ tích cực hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.

Theo nguồn tin này, hằng năm Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tăng chi tiêu cho bộ ba hạt nhân. Theo các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch phân bổ 28,9 tỷ USD cho các chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân trong năm 2021. Trong năm 2022, Lầu Năm Góc dự định yêu cầu 30 tỷ USD để hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, trong năm 2023 sẽ tiêu khoảng 33 tỷ USD, trong năm 2024 sẽ tiêu khoảng 37 tỷ USD và năm 2025 sẽ tiêu khoảng 38 tỷ USD.

Nguồn tin này cũng cho biết rằng, chi tiết về kế hoạch 5 năm thực hiện hiện đại hóa vũ khí hạt nhân đã được tiết lộ bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper vào ngày 26/2 trong phiên điều trần về ngân sách quân sự của nước này vào những năm tiếp theo.

Theo các tài liệu mà quân đội Mỹ công bố đầu tháng 2/2020, Bộ Quốc phòng nước này dự định phân bổ 7 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống chỉ huy, hệ thống điều khiển và liên lạc của các tổ hợp hạt nhân trong năm 2021, 2,8 tỷ USD để tạo ra máy bay ném bom chiến lược mới B-21, 4,4 tỷ USD để chế tạo tàu ngầm hạt nhân với khả năng mang theo tên lửa đạn đạo lớp Columbia, 474 triệu USD để sản xuất tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và 1,5 tỷ USD cho các thành phần răn đe chiến lược trên mặt đất.

Bộ ba hạt nhân của Mỹ

Theo Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 5/2/2018, Hoa Kỳ đã có khoảng 652 phương tiện mang vũ khí hạt nhân đã được triển khai với khoảng 1350 đầu đạn. Trong kho vũ khí của Mỹ có khoảng 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, 278 tên lửa này đang được dự trữ và khoảng 454 bệ phóng được triển khai và không triển khai.

Trong lực lượng hải quân nước này có khoảng 203 tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm Trident-2, khoảng 231 tên lửa loại này đang được dự trữ và khoảng 280 bệ phóng đã triển khai và chưa được triển khai.

Lầu Năm Góc hiện có khoảng 49 máy bay ném bom hạng nặng được triển khai, bao gồm 13 chiếc B-2 và 36 chiếc B-52, ngoài ra có 7 chiếc B-2 và 10 chiếc B-52 khác đang được dự trữ.

Theo các chuyên gia độc lập của Mỹ, hiện tại không quân nước này có khoảng 400 đầu đạn chiến thuật với công suất khoảng từ 0,3 kiloton đến 170 kiloton, trong đó khoảng 150 đầu đạn được dự trữ tại sáu căn cứ quân sự của Mỹ ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/su-kien/my-se-chi-khoang-167-ty-usd-cho-vu-khi-hat-nhan-3397570/