Mỹ: Sẽ áp thuế hàng hóa Mexico từ ngày 10/6 nếu đàm phán thất bại

Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter, Tổng thống Trump cho hay đã có 'tiến triển trong cuộc đối thoại giữa hai bên, nhưng điều này là chưa đủ'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Washington, DC ngày 12/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Washington, DC ngày 12/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu cuộc đàm phán với Mexico nhằm tìm giải pháp ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ thất bại, từ ngày 10/6, Washington sẽ chính thức áp thuế 5% đối với hàng hóa từ nước láng giềng này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phái đoàn cấp cao của Mỹ và Mexico vừa kết thúc ngày đối thoại đầu tiên tại Washington mà không đạt bước tiến lớn. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard dẫn đầu phái đoàn tham gia đàm phán lần này.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter, Tổng thống Trump cho hay đã có "tiến triển trong cuộc đối thoại giữa hai bên, nhưng điều này là chưa đủ".

Ông chủ Nhà Trắng nêu rõ giới chức hai nước sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 6/6 và nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ chính thức áp thuế 5% đối với hàng hóa của Mexico từ ngày 10/6. Mức thuế này sẽ tăng dần theo tháng như kế hoạch. Theo thông báo trước đó của Chính phủ Mỹ, mức thuế áp đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico ban đầu sẽ là 5%, sau đó sẽ tăng lên 25% vào tháng 10 tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết, cuộc họp của ông với các quan chức Mỹ ngày 5/6 tập trung vào vấn đề kiểm soát người di cư Trung Mỹ ồ ạt tới Mexico để tìm đường vào Mỹ và những đề xuất của Mexico để ngăn chặn tình trạng này.

Theo một số quan chức Chính phủ Mexico, trong các cuộc làm việc tiếp theo, nước này sẽ đề xuất Mỹ cung cấp hỗ trợ an ninh gián tiếp cho Sáng kiến Merida nhằm thúc đẩy phát triển tại khu vực biên giới phía Nam của Mexico.

Nguồn tin này khẳng định quan điểm của Mexico là không chấp nhận thực hiện "quy chế nước thứ ba an toàn", vốn quy định những người di cư từ các nước Trung Mỹ phải xin tị nạn tại Mexico thay vì tại Mỹ.

Theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ, trong tháng 5 vừa qua đã có hơn 144.000 người di cư bị bắt giữ hoặc ngăn chặn khi đang vượt biên từ Mexico vào nước này, tăng 32% so với tháng trước đó, và gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đa số những người di cư bị bắt giữ là công dân các nước Guatemala, Honduras và El Salvador, trong đó có 58.000 trẻ em. Con số thống kê này sẽ gia tăng áp lực đối với giới chức Mexico trong cuộc đàm phán giải quyết bất đồng vấn đề di cư với Mỹ trong bối cảnh Washington thúc ép quốc gia láng giềng có biện pháp mạnh tay hơn ngăn chặn tình trạng di cư ồ ạt.

Người di cư Trung Mỹ bị bắt giữ tại biên giới Mỹ - Mexico, ngày 3/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống Mexico đã tiếp nhận danh sách chính thức các sản phẩm của Mỹ có thể bị áp thuế trả đũa trong trường hợp Washington áp thuế nhập khẩu 5% đối với các sản phẩm của nước này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn nguồn tin sở tại cho biết các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ bị nhắm tới tương tự như danh sách trước đó mà Mexico đã thực hiện để đáp trả việc Mỹ áp thuế với sản phẩm nhôm và thép vào năm 2018.

Danh sách này bao gồm các nông sản chủ yếu được sản xuất tại các bang ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 như Michigan, Pennsylvania và Ohio. Trong trường hợp Mỹ áp mức thuế 5% trên, xuất khẩu của Mexico sẽ bị thiệt hại khoảng 17,2 tỷ USD/năm.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Mexico, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ mức xếp hạng tín dụng của Mexico, cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này đang đối mặt với nguy cơ lớn do kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump và tình trạng tài chính bất ổn của tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex.

Theo đó, Fitch đã hạ xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn từ mức BBB+ xuống mức BBB. Do sản lượng dầu mỏ giảm trong nhiều năm, Pemex nợ hơn 100 tỷ USD, trở thành một trong những công ty nợ nhiều nhất thế giới.

Tương tự, hãng Moody's cũng hạ mức đánh giá triển vọng kinh tế của Mexico, từ mức ổn định xuống mức tiêu cực./.

Thanh Hương - Việt Hùng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-se-ap-thue-hang-hoa-mexico-tu-ngay-10-6-neu-dam-phan-that-bai/124511.html