Mỹ, Saudi Arabia nhất trí 'kết tội' Iran về vụ tấn công cơ sở lọc dầu

Ngày 18/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, trong cuộc gặp mới đây giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, hai người đã nhất trí rằng, Iran cần chịu trách nhiệm về vụ tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman gặp nhau tại Jeddah ngày 18/9. (Nguồn: AFP)

Sau cuộc gặp, Người Phát ngôn Ortagus cho hay: "Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pompeo đã gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud. Ngoại trưởng và Thái tử đã thảo luận về việc cộng đồng quốc tế cần phải cùng nhau chống lại các mối đe dọa liên tiếp từ chính quyền Iran và nhất trí rằng, chính quyền Iran cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi gây hấn, coi thường và đe dọa không ngừng".

Ngoài ra, ông Pompeo và Thái tử Mohammed bin Salman nhất trí rằng, vụ tấn công cũng gây nguy hiểm cho các công dân Mỹ sinh sống và làm việc tại Saudi Arabia.

Các quan chức Mỹ và Saudi Arabia đã đổ lỗi cho Iran trong vụ tấn công, bất chấp phiến quân Houthi tại Yemen đã thừa nhận gây ra vụ việc. Các quan chức Iran đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ.

Trước đó cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Los Angeles, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tư duy của ông về Iran vẫn chưa thay đổi. Ông cho biết, lựa chọn sau cùng liên quan các vụ tấn công hồi cuối tuần trước vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia sẽ có thể là chiến tranh nhưng cũng có những lựa chọn khác.

Theo ông Trump, ngoài khả năng có thể tiến hành tấn công quân sự, có nhiều sự lựa chọn và chi tiết của những lựa chọn này sẽ được thông báo trong vòng 48 giờ tới.

QT

(theo Sputnik, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-saudi-arabia-nhat-tri-ket-toi-iran-ve-vu-tan-cong-co-so-loc-dau-101363.html