Mỹ, Saudi Arabia kêu gia hạn ngừng bắn ở Sudan để hỗ trợ nhân đạo

Tuyên bố của Mỹ và Saudi Arabia nêu rõ dù lệnh ngừng bắn không hoàn hảo, nhưng quyết định gia hạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp dành cho nhân dân Sudan.

Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, trong tuyên bố chung ngày 28/5, Mỹ và Saudi Arabia đã kêu gọi các bên đối địch ở Sudan gia hạn lệnh ngừng bắn, theo kế hoạch sẽ hết hạn vào lúc 21h45 ngày 29/5 (giờ địa phương).

Tuyên bố nêu rõ: “Mặc dù (lệnh ngừng bắn) không hoàn hảo, nhưng quyết định gia hạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp dành cho nhân dân Sudan.”

Tuyên bố cũng kêu gọi chính quyền quân sự Sudan và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch tiếp tục đàm phán.

Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan kiêm Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan - Tướng Abdel Fattah al-Burhan - gửi thư đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thay thế Đặc phái viên Liên hợp quốc về Sudan Volker Perthes.

Đáp lại, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Guterres đã bị sốc về bức thư trên.

Ông Dujarric nhấn mạnh: “Tổng Thư ký tự hào về công việc mà ông Volker Perthes đã thực hiện và khẳng định lại ông hoàn toàn tin tưởng Đặc phái viên Perthes.”

Hiện Liên hợp quốc và các đối tác tiếp tục hỗ trợ các gia đình phải sơ tán do giao tranh ở Sudan cũng như các cộng đồng tiếp nhận họ.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric đã đưa ra tuyên bố trên ngày 26/5 và cho biết Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hiện đã cung cấp lương thực cho hơn 600.000 người chịu ảnh hưởng của xung đột kể từ khi tái triển khai công tác viện trợ nhân đạo ở Sudan.

WFP đã tiếp cận được khoảng 180.000 người tại ba trong số năm bang ở khu vực Darfur gồm Bắc Darfur, Nam Darfur và Đông Darfur. Dự kiến, WFP sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ ở Trung Darfur trong những ngày tới. WFP cũng đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo ở bang Blue Nile, miền Đông Nam Sudan, từ ngày 26/5.

Theo người phát ngôn Dujarric, các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang tận dụng mọi khoảng thời gian tạm lắng của cuộc xung đột để cung cấp hàng cứu trợ cho những người chịu ảnh hưởng ở nhiều khu vực khác nhau tại Sudan./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-saudi-arabia-keu-gia-han-ngung-ban-o-sudan-de-ho-tro-nhan-dao/865023.vnp