Mỹ sắp bán máy bay không người lái vũ trang cho Ukraine?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle, có trang bị tên lửa Hellfire để dùng trong cuộc chiến chống quân Nga, theo các nguồn thạo tin.

Reuters dẫn lời 3 người nắm rõ sự việc tiết lộ, hiện vẫn có khả năng Quốc hội Mỹ sẽ ngăn chặn việc bán các máy bay không người lái (UAV) do hãng General Atomics sản xuất. Ngoài ra, hiện cũng có nguy cơ một sự đảo ngược chính sách vào phút cuối có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch, vốn đã được Lầu Năm Góc tái xem xét nhiều tuần qua.

Cận cảnh mẫu máy bay không người lái tiên tiến MQ-1C Gray Eagle của Mỹ. Ảnh: Reuters

Ukraine đã sử dụng một số loại UAV tầm ngắn hơn để chống lại các lực lượng Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công quân sự sang nước này ngày 24/2. Chúng bao gồm mẫu RQ-20 Puma AE do công ty Mỹ AeroVironment chế tạo và mẫu Bayraktar-TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Tuy nhiên, MQ-1C Grey Eagle đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ, vì loại UAV này có thể bay liên tục tới 30 giờ hoặc hơn, tùy thuộc vào sứ mệnh và có thể thu thập lượng dữ liệu khổng lồ cho mục đích tình báo. MQ-1C Grey Eagles, phiên bản dành cho Lục quân của mẫu UAV Predator được biết đến rộng rãi hơn, cũng có thể mang tới 8 tên lửa Hellfire mạnh mẽ.

"Nhìn chung, MQ-1C là một máy bay lớn hơn nhiều với trọng lượng cất cánh tối đa gấp khoảng 3 lần so với Bayraktar-TB2, với những lợi thế tương xứng về khả năng chịu tải, tầm bay và độ bền", chuyên gia UAV Dan Gettinger thuộc tổ chức Vertical Flight Society giải thích.

MQ-1C Grey Eagle cũng tương thích với nhiều loại đạn dược hơn Bayraktar-TB2. Trong đó, mẫu UAV Bayraktar-TB2 mà Ukraine đang sử dụng được trang bị tên lửa MAM-L do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, nặng 22 kg, chỉ bằng 1/2 trọng lượng tên lửa Hellfire.

Các nguồn thạo tin cho biết, việc đào tạo hệ thống UAV của General Atomics thường mất nhiều tháng. Song, một kế hoạch nhằm huấn luyện những người vận hành và bảo trì có kinh nghiệm của Kiev trong một vài tuần đã được đề xuất trong thời gian gần đây.

Cũng theo các nguồn thạo tin, một phần tiền từ gói Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, trị giá 40 tỷ USD vừa được Mỹ thông qua, sẽ được dành để tài trợ cho cả việc bán và đào tạo trong kế hoạch chuyển giao MQ-1C Grey Eagle.

Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Biden dự định sẽ thông báo cho quốc hội về kế hoạch trên trong những ngày tới và đưa ra một thông báo công khai sau đó. Phát ngôn viên của Nhà Trắng đã chuyển yêu cầu bình luận về các thông tin trên tới Bộ Quốc phòng Mỹ. Một đại diện của Lầu Năm Góc nói, hiện "không có gì để thông báo."

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-sap-ban-may-bay-khong-nguoi-lai-vu-trang-cho-ukraine-2025825.html