Mỹ sẵn sàng trợ giúp Pháp sau vụ tấn công bằng dao tại Paris

Nhà Trắng ngày 13/5 tuyên bố, Mỹ lên án vụ tấn công bằng dao gây chết người tại thủ đô Paris của Pháp, đồng thời bày tỏ sẵn sàng trợ giúp Pháp.

Cảnh sát tại hiện trường. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Nhà Trắng ngày 13/5 tuyên bố, Mỹ lên án vụ tấn công bằng dao gây chết người tại thủ đô Paris của Pháp, đồng thời bày tỏ sẵn sàng trợ giúp Pháp.

Tuyên bố trên nêu rõ: "Mỹ mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày hôm qua tại Paris. Chúng tôi chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ.

Chúng tôi đoàn kết với người dân và Chính phủ Pháp chống lại hành động khủng bố tàn bạo này, đồng thời cam kết cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào cần thiết.

Những hành động như vậy chỉ làm tăng quyết tâm của liên minh toàn cầu trong việc đánh bại và tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" IS)."

Cũng trong ngày 13/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington chưa thể xác nhận rằng thủ phạm tấn công là một phiến quân IS.

Kẻ tấn công Khamzat Azimov là người gốc Chechnya và có quốc tịch Pháp vào năm 2010.

Theo các nhân chứng và công tố viên Paris, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/5 gần quảng trường Opera đông đúc ở trung tâm thủ đô Paris.

Đối tượng chưa được xác định danh tính này đã hô to "Allah Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công.

Sau khi sát hại một người đi đường và làm bị thương bốn người khác, thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết.

Trước đó, IS được cho là đã thừa nhận gây ra vụ tấn công nói trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-san-sang-tro-giup-phap-sau-vu-tan-cong-bang-dao-tai-paris/502467.vnp