Mỹ sẵn sàng triển khai quân đội và máy trợ thở để đối phó với dịch cúm

Giới chức y tế liên bang Mỹ cho biết nước này đã chính thức trong dịch cúm và sẵn sàng triển khai quân đội và máy trợ thở nếu cần thiết.

Giới chức y tế liên bang Mỹ cho biết cúm đã trở thành dịch bệnh ở Mỹ khi số ca nhập viện hiện nay đã cao hơn bất kỳ mùa cúm nào kể từ năm 2010. Ít nhất 880.000 người bị cúm, gần 7.000 người phải nhập viện và 360 chết vì cúm trong mùa này ở Mỹ. Tuần trước, Mỹ đã ghi nhận ca tử vong do cúm đầu tiên ở trẻ em trong mùa cúm năm nay.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

Mỹ hiện đang ghi nhận sự quay trở lại của nhiều bệnh hô hấp như cúm, virus hợp bào hô hấp, virus rhino và virus entero. Giới chức y tế Mỹ hiện đang giám sát tình hình tại các bệnh viện và sẵn sàng triển khai nhân lực và các nguồn lực bổ sung nếu cần thiết bao gồm cả quân đội và máy trợ thở.

Ở khu vực Đông Nam nước Mỹ, gần 20% các xét nghiệm cúm cho kết quả dương tính, hầu hết là cúm A vốn được cho là nghiêm trọng hơn ở trẻ em và người cao tuổi. Trong khi đó, ở khu vực Trung Đại Tây Dương và Trung Tây, cúm mùa đang gây bệnh nặng cho những người ở những nhóm tuổi này./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-san-sang-trien-khai-quan-doi-va-may-tro-tho-de-doi-pho-voi-dich-cum-post982038.vov