Mỹ sẵn sàng ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí có sự tham gia của Nga và Trung Quốc

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đánh giá Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START) - thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất hiện nay giữa Nga và Mỹ, chưa hoàn thiện và Mỹ sẵn sàng có một thỏa thuận mới có sự tham gia của cả Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Trump mong đợi Mỹ, Nga sẽ đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí. (Nguồn: Getty)

TGVN. Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi sẽ đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình C-SPAN, Tổng thống Trump nhận định: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc việc thỏa thuận với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí theo một cách nào đó, vì những gì chúng tôi đang làm chỉ là thêm vào những gì chúng tôi không cần và họ cũng vậy".

Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã đánh giá Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START) - thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất hiện nay giữa Nga và Mỹ, chưa hoàn thiện và vì vậy nhiều khả năng sẽ không được gia hạn. Ông cũng nói thêm rằng, Mỹ sẵn sàng có một thỏa thuận mới có sự tham gia của cả Nga và Trung Quốc.

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-san-sang-ky-thoa-thuan-kiem-soat-vu-khi-co-su-tham-gia-cua-nga-va-trung-quoc-98532.html