Mỹ sẵn sàng đáp trả vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia

Tổng thống Trump ngày 15/9 tuyên bố Mỹ đã sẵn sàng đáp trả vụ tấn công đối với cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia.

Trước đó, một quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công này. Thông báo trên Twitter ngày 15/9, Tổng thống Trump cho rằng có lý do để Mỹ biết ai là thủ phạm của vụ tấn công và một khi có bằng chứng thì Mỹ sẽ sẵn sàng đáp trả. Ông Trump cho biết đang chờ thông tin xác minh từ phía Saudi Arabia để từ đó đưa ra mức độ đáp trả.

Cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công. (Nguồn: Twitter).

Cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công. (Nguồn: Twitter).

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã cho phép sử dụng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định sau vụ tấn công. Giá dầu đã tăng hơn 15% trong phiên mở cửa ngày 15/9 do lo ngại về nguồn cung toàn cầu và căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông.

Ngày 14/9, nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaiq và Khurais của Saudi Arabia đã bị tấn công. Theo giới chức Mỹ, vụ tấn công không được thực hiện từ Yemen – nơi phiến quân Houthi đã nhận tiến hành vụ tấn công. Đến nay, nhiều quan chức Mỹ vẫn quy trách nhiệm cho Iran về vụ việc, bao gồm cả Ngoại trưởng Mike Pompeo. Tuy nhiên Iran bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình khi cho rằng Mỹ đã vô lý khi cáo buộc vô căn cứ.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-san-sang-dap-tra-vu-tan-cong-cac-co-so-dau-mo-cua-saudi-arabia-956202.vov