Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên

Khi được hỏi về phương án giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố, Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên.

Phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Triều Tiên bắt đầu các cuộc đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết gì, dù trước đó, chính quyền Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng, mọi cuộc đàm phán, nếu có, phải tập trung vào việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng bùng phát trở lại sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng trước, và cũng tuyên bố đưa cả lục địa của Mỹ vào tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Lần này, Ngoại trưởng Mỹ nói Tổng thống Donald Trump đồng ý với quan điểm dùng giải pháp ngoại giao với Triều Tiên, dù trước đó ông Donald Trump từng cảnh báo Ngoại trưởng Tillerson sẽ phí thời gian.

Dù tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo rằng, quân đội Mỹ đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ và cũng sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên.

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/my-san-sang-dam-phan-vo-dieu-kien-voi-trieu-tien-20171213172635908.htm