Mỹ rút quân Syria 6 tháng/lần: Chữa thẹn cho ông Trump

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ phần nào kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Syria trong đó cho thấy sự trì hoãn đáng kể.

Tờ New York Times trích dẫn nguồn tin của các quan chức Lầu Năm Góc với điều kiện được giấu tên cho biết kế hoạch rút quân chi tiết của Mỹ đã được lên kế hoạch đầy đủ.

Phần nào nội dung kế hoạch được tiết lộ theo thông tin đăng tải trên tờ báo này. Cụ thể, mỗi sáu tháng hoặc lâu hơn sẽ có một đợt rút quân, số quân mỗi đợt rút lui sẽ được đánh giá vào tình hình trực tiếp ở các thành phố tại Syria.

"Có thể là vài trăm quân, hoặc chỉ vài chục quân, mỗi đợt như vậy phải được sự đánh giá rõ ràng nhất tùy thuộc vào các yếu tố trên thực địa. Nếu thời điểm đó đang có giao tranh, chúng tôi không thể rút quân" - nguồn tin giấu tên cho biết.

Đáng chú ý, các đợt rút quân mỗi 6 tháng/lần đó sẽ được dừng lại khi đạt mốc còn 1.000 quân hiện diện tại Syria. Khi đó, mọi kế hoạch rút quân sẽ được tạm dừng để đánh giá toàn bộ tình hình. Sau khi có kết quả đánh giá toàn bộ tiến trình và hiện trạng thực tế, Lầu Năm Góc sẽ có quyết định rút quân tiếp theo.

Mỹ sắp công bố một kế hoạch rút quân cụ thể ở Syria

Mỹ sắp công bố một kế hoạch rút quân cụ thể ở Syria

Một trong những nguồn tin của New York Times đánh giá, quân đội Mỹ có thể đạt được con số mục tiêu chỉ còn lại 400 lính tại đất Syria vào mùa thu 2020. "Trong điều kiện tình hình thực địa thực sự thuận lợi, chúng tôi sẽ đảm nhiệm điều đó đúng kế hoạch" - nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, kế hoạch rút quân của Mỹ vẫn chịu tác động bởi các yếu tố từ phía các đồng minh của nước này. Nếu đồng minh Mỹ như Pháp, Anh, Đức cam kết duy trì số quân khoảng 1.000 quân tại Syria, Mỹ sẽ đảm bảo chỉ hiện diện 400 quân. Nhưng nếu đồng minh không thực hiện các cam kết, Mỹ cần phải điều chỉnh kế hoạch để lại quân đội của mình.

Đồng thời, các kế hoạch rút quân của Mỹ còn phụ thuộc vào kế hoạch triển khai vùng an toàn ở Syria với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai. Thêm nữa, việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn can thiệp quân sự tiêu diệt lực lượng người Kurd ở Syria mâu thuẫn với mục tiêu của Mỹ, điều này cũng khiến tác động không nhỏ đến kế hoạch rút quân.

Vì vậy, với rất nhiều lý do được đưa ra, cùng với kế hoạch rút quân với tiến độ nửa năm một lần như vậy, Washington cho thấy họ sẽ còn hiện diện tại Syria dài ngày chứ không phải rút quân ngay lập tức sau khiến chiến thắng khủng bố như những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12/2018.

Thực tế, ông Trump sau khi tuyên bố rút quân vào thời điểm đó đã hứng chịu hàng loạt chỉ trích khi bị cho rằng đã vội vàng khi không lắng nghe hay tham vấn ý kiến đồng minh và quan điểm của tướng lĩnh trên chiến trường. Việc đưa tuyên bố đột ngột của Donald Trump bị nhiều thành viên phe đối lập ở Quốc hội Mỹ cáo buộc đã đi ngược lại với mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, mâu thuẫn nghiêm trọng với lợi ích nước Mỹ.

Thực tế, kể từ tháng 12/2018, Tổng thống Donald Trump đã phải nhiều lần thay đổi kế hoạch và làm trì hoãn tuyên bố rút quân của mình. Lần đầu tiên, hồi tháng 1/2019, Nhà Trắng phát đi tuyên bố rút quân dần dần và không nêu rõ kế hoạch cụ thể sẽ rút bao nhiêu quân, với số lượng và lộ trình thế nào.

Tháng 2/2019, Nhà Trắng tuyên bố kế hoạch để lại 400 quân tại 2 căn cứ ở Syria, rút về nước 1.600 quân cùng nhiều trang thiết bị, khí tài quân sự sau khi chính thức chiến thắng khủng bố IS.

Vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng hoàn toàn IS, điều này đồng nghĩa với việc các cam kết về việc rút quân đã đến lúc phải được thực thi. Với kế hoạch mà Lầu Năm Góc đang chuẩn bị công bố như nói trên, cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục có lý do để câu giờ thời điểm rút quân khỏi Syria.

Như vậy, Washington vừa đỡ lời được cho những tuyên bố nóng vội và không quan tâm đến thông tin tình báo của ông Trump, vừa đảm bảo vẫn có thể duy trì ảnh hưởng ở Syria.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-rut-quan-syria-6-thanglan-chua-then-cho-ong-trump-3377327/