Mỹ rút quân khỏi Đức: Chưa có hồi kết, Washington sẽ tham vấn NATO

Ngày 17/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Washington sẽ tham vấn các nước đồng minh về các bước tiếp theo trong kế hoạch cắt giảm lực lượng Mỹ đang có mặt tại Đức.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp tại trụ sở của tổ chức này tại Brussels, ngày 17/6, cho rằng Washington sẽ tham vấn các nước đồng minh về các bước tiếp theo trong kế hoạch rút quân khỏi Đức. (Nguồn: AP)

Ông Stoltenberg cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nói với các đồng minh rằng đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt giảm 1/3 quân số đồn trú tại Đức, đưa lực lượng này xuống còn 25.000 người, vẫn chưa phải kết luận cuối cùng.

Động thái trên đã bị chỉ trích là làm suy yếu cam kết của Mỹ đối với nền quốc phòng của châu Âu cũng như khả năng nắm giữ tầm ảnh hưởng của Washington ở Trung Đông và châu Phi.

Kế hoạch của Mỹ đã khiến Berlin và các đồng minh khác bất ngờ và ông Stoltenberg cho biết Bộ trưởng Esper đã tận dụng cuộc họp trực tuyến ngày 17/6 để đưa ra những đánh giá về các cuộc tham vấn trong tương lai.

Trả lời báo chí, Tổng thư ký NATO bày tỏ hoan nghênh việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cùng lúc làm sáng tỏ cam kết của Mỹ về việc bảo vệ châu Âu cũng như việc Washington tham vấn đồng minh về con đường phía trước.

Quân đội Mỹ vẫn đồn trú tại Đức kể từ khi Thế chiến thứ II kết thúc, nhưng sự hồi sinh tham vọng quân sự của Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin đã khiến sự hiện diện của Mỹ có tầm quan trọng mới.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú để trừng phạt Đức vì đã không chi tiêu đủ cho quốc phòng của mình, tạo gánh nặng cho nước Mỹ.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-rut-quan-khoi-duc-chua-co-hoi-ket-washington-se-tham-van-nato-117690.html