Mỹ rút quân, Afghanistan sẽ như thế nào?

Sau một thời gian 'đắn đo', Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đưa ra quyết định về việc đi về hay tiếp tục ở lại Afghanistan của Quân đội Mỹ. Theo đó, tất cả binh lính Mỹ sẽ được trở về nhà trước ngày 11-9-2021, khép lại cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ đúng vào thời điểm kỷ niệm 20 năm ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố.

Binh sĩ Mỹ tại Uruzgan, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Mỹ tại Uruzgan, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công do Al-Qaeda thực hiện ngay trong lòng nước Mỹ ngày 11-9-2001 khiến hơn 3 ngàn người thiệt mạng là sự kiện lịch sử làm thay đổi thế giới trong thế kỷ XXI. Ngay sau đó, Mỹ và các đồng minh thực hiện chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn với mục tiêu “bảo vệ nước Mỹ từ xa”, phát động hai cuộc chiến tại Afghanistan (2001) và Iraq (2003).

Chiến trường Afghanistan đã lấy đi của nước Mỹ hơn 2.400 sinh mạng và khoảng 2 ngàn tỷ USD. 20 năm sau ngày đem quân chinh phạt quốc gia Nam Á này để lật đổ Taliban, Mỹ phải “xuống nước” bắt tay với “kẻ thù” với hy vọng mang lại sự ổn định cho Afghanistan và rút chân khỏi “vũng lầy” nguy hiểm này. Tuy vậy, quyết định rút hết quân về nước của ông Biden cũng đặt ra nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời chắc chắn.

Không ít chuyên gia nhận định, chính quyền Kabul và Taliban sẽ ít có cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình nếu không có lính Mỹ hiện diện tại nước này, và như thế có thể dẫn đến bất ổn hơn ở Afghanistan khi các bên tranh nhau lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại. Trong khi đó, khả năng thu thập tình báo của Quân đội Mỹ trong khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo đánh giá của các quan chức tình báo, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sẽ không khiến quốc gia Nam Á này trở thành “thiên đường khủng bố” một lần nữa, ít nhất là trong tương lai gần, nhưng việc ngăn chặn các nhóm khủng bố về lâu dài sẽ phức tạp hơn.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202104/my-rut-quan-afghanistan-se-nhu-the-nao-3052447/