Mỹ rút khỏi nghị định thư Công ước Vienna về giải quyết tranh chấp

Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi 'nghị định thư không bắt buộc' về giải quyết tranh chấp theo Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 3/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi "nghị định thư không bắt buộc" về giải quyết tranh chấp theo Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao.

Bước đi này được đưa ra sau khi Palestine kiện Mỹ lên Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) liên quan quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem.

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, ông Bolton nói: "Bước đi này liên quan tới việc cái gọi là Nhà nước Palestine kiện Mỹ, thách thức quyết định của chúng tôi di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv sang Jerusalem."

"Tôi muốn nhấn mạnh Mỹ vẫn là một bên của Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, và chúng tôi hy vọng tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ quốc tế được quy định trong văn kiện này," ông Bolton./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-rut-khoi-nghi-dinh-thu-cong-uoc-vienna-ve-giai-quyet-tranh-chap/527957.vnp