Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

​(CAO) Hôm 20-6, BBC đưa tin chính quyền Mỹ đã đưa ra quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đồng thời tố tổ chức này là cơ quan đầy rẫy 'thiên vị chính trị'.

Thậm chí Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley gọi cơ quan này nơi “đạo đức giả, tự diễn trò với nhau” tạo nên những sự nhạo báng về nhân quyền.

Haley đã nhiều lần gọi hội đồng nhân quyền LHQ là cơ quan “thiên vị, chống Israel kinh niên”.

Tổ chức này trước đó đã chỉ trích Israel dùng bạo lực đối với người Palestine ở dải Gaza, điều này khiến Mỹ “nổi nóng”.

Các chính quyền Mỹ trước nay đã nhiều lần xung đột với cơ quan này. Chính quyền Bush (con) từng tẩy chay tổ chức này với các lý do tương tự như chính quyền Trump. Đến năm 2009, Mỹ gia nhập trở lại tổ chức này dưới thời Obama.

Mỹ rút khỏi hội đồng nhân quyền LHQ - Ảnh: EPA

Hội đồng nhân quyền LHQ được tái cơ cấu lại vào năm 2006, là tổ chức thường vấp phải nhiều chỉ trích khi lên án các thành viên có hồ sơ nhân quyền kém. Cứ mỗi nhiệm kỳ hội đồng bầu ra 47 thành viên từ các quốc gia khác nhau trên toàn cầu phục vụ trong 3 năm.

Những năm gần đây, tổ chức này thành lập các tổ chuyên gia điều tra về tình hình nhân quyền ở các quốc gia như Syria, CHDCND Triều Tiên hay Myanmar.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/bat-dong-ve-van-de-israel-my-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lhq_57322.html