Mỹ rao bán thị trấn ma

Một thị trấn không người ở tại California đang rao bán giá 925.000 USD.

Toàn cảnh thị trấn Cerro Gordo. Ảnh: CNN.

Cerro Gordo, có nghĩa là "đất đồi màu mỡ" nằm ở phía nam Sierra Nevada, rộng hơn 120 ha. Thị trấn có lịch sử từ thế kỷ 19, gồm một khách sạn, một nhà thờ, hầm chứa, được rao bán từ đầu tháng 6, theo CNN.

Thị trấn mỏ bị bỏ hoang nhiều năm nay thuộc sở hữu của một gia đình trong nhiều thập niên. Giờ đây, họ quyết định đã tới lúc thích hợp để bán nó, đại lý bất động sản Jake Rasmuson cho hay.

Giá rao trên trang web ghosttownforsale.com (thị trấn ma rao báo) là 925.000 USD và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số đưa ý tưởng biến nó thành một thị trấn cần sa.

"Chủ nhân của thị trấn rất yêu quý lịch sử và đối với họ, giá cả không quan trọng bằng cách người ta sử dụng thị trấn trong tương lai. Rất ít người muốn mua nó để bảo tồn lịch sử", Rasmuson nói.

Khách sạn trong thị trấn. Ảnh: CNN.

Cerro Gordo trở thành thị trấn khai khoáng nhỏ sau khi người ta phát hiện ra mỏ bạc ở đây năm 1865. Thời điểm đó, nó là nơi sản xuất bạc và chì lớn nhất ở California.

"Đó là thời hoàng kim của thị trấn. Trung bình mỗi tuần lại xảy ra một vụ giết người. Nó thực sự là một phần của miền tây hoang dã", Rasmuson cho hay.

Sau khi chì và bạc mất giá, hoạt động khai thác bạc chậm lại khiến thị trấn trở nên vắng vẻ và cuối cùng, sau trận hỏa hoạn, nó dần bị bỏ hoang.

Theo VnExpress

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/my-rao-ban-thi-tran-ma-3454828.html