Mỹ rầm rộ triển khai quân tại Ả rập xê út

Mỹ đang triển khai 1 khẩu đội tên lửa Patriot, 4 hệ thống radar và khoảng 200 nhân viên hỗ trợ - phát ngôn viên Lầu năm góc Jonathan Hoffam nói trong một thông cáo báo chí hôm qua (26/9).

Hệ thống Patriot của Mỹ.

“Trước cuộc tấn công gần đây vào Ả rập xê út, theo yêu cầu của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Mark T.Esper tuyên bố Mỹ sẽ triển khai thiết bị sau đây tới vương quốc này: một khẩu đội Patriot, 4 radar Sentinel khoảng 200 nhân sự hỗ trợ” – ông Hoffman nói.

Ngày 14/9, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào các cơ sở dầu mỏ Abqaiq và Khurais của nhà máy Saudi Aramco ở Ả rập xê út khiến cho công ty dầu này phải đóng cửa.

Cuộc tấn công mà lực lượng Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm này đã khiến sản lượng dầu mỏ của Ả rập xê út giảm một nửa. Tuy nhiên, Mỹ và Ả rập xê út cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công.

Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Ả rập xê út tổ chức họp báo để trưng bày cái họ cho là chứng cứ về sự liên quan của Iran trong vụ tấn công. Tuy nhiên Tehran đã phủ nhận cáo buộc này.

Theo các báo cáo gần đây, phải mất hàng tháng nữa trước khi hoạt động của Saudi Aramco có thể khôi phục lại hoàn toàn.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-ram-ro-trien-khai-quan-tai-a-rap-xe-ut-4036193-d.html