Mỹ ra thời hạn chót cho đàm phán thương mại với Trung Quốc

Đại diện Thương mại Robert Lighthizer khẳng định đàm phán thương mại Mỹ-Trung phải kết thúc thành công trước ngày 1.3.2019 nếu không sẽ có thuế quan mới được ban hành.

Tổng thống Mỹ chỉ định Đại diện Thương mại Lighthizer làm người phụ trách đàm phán thương mại với phía Bắc Kinh trong vòng 90 ngày - Ảnh: Reuters

Ông Lighthizer phát biểu trên đài CBS: “Theo tôi hiểu thì đây là “thời hạn cứng”. Ngài Tổng thống (Donald Trump) khi bàn luận với tôi không đề cập đến chuyện kéo dài (hoãn thuế) quá tháng 3. Như vậy có nghĩa hết 90 ngày thì thuế sẽ tăng”.

Cũng theo quan chức này, giới đầu tư có thể yên tâm về khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt thỏa thuận đảm bảo công nghệ Mỹ được bảo vệ cũng như dễ tiếp cận thị trường hơn.

Khoảng thời gian 90 ngày “đình chiến” để thương lượng vừa được hai bên đặt ra vào ngày 1.12. Tổng thống Trump chỉ định Đại diện Thương mại Lighthizer làm người phụ trách đàm phán với phía Bắc Kinh.

Nếu đàm phán không kết thúc tốt đẹp trước ngày 1.3.2019, Mỹ sẽ thúc đẩy kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei làm dấy lên lo ngại căng thẳng thương mại leo thang. Cường quốc châu Á hôm 10.12 đã triệu tập Đại sứ Mỹ để phản đối.

Tuy nhiên khi xuất hiện trên các chương trình cùng ngày, lần lượt Đại diện Thương mại Lighthizer, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cùng Giám đốc Hội đồng Thương mại quốc gia Peter Navarro đều lên tiếng trấn an rằng đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ không chịu ảnh hưởng.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-ra-thoi-han-chot-cho-dam-phan-thuong-mai-voi-trung-quoc-102851.html