Mỹ ra tay với Iran ngay sau thỏa thuận với Triều Tiên?

Hiện tại lực lượng Quân đội Mỹ khó có khả năng tiến hành 2 cuộc chiến cách xa nhau với những đối thủ mạnh như Iran và Triều Tiên cùng lúc.

Trong những ngày gần đây tình hình bán đảo Triều Tiên liên tục có dấu hiệu hạ nhiệt, Bình Nhưỡng công bố ý định phi hạt nhân hóa bán đảo, giải trừ tên lửa chiến lược để tiến tới thống nhất với Hàn Quốc trong tương lai.

Về phía Mỹ, Washington cũng bất ngờ cho thấy những dấu hiệu hòa dịu hiếm có khi Tổng thống Donald Trump đã đồng ý gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho dù trước đây chỉ có vài tháng nguy cơ một cuộc tấn công vào Bình Nhưỡng là hiện hữu.

Việc Mỹ có động thái xoay trục đầy bất ngờ như vậy được cho là nhằm tìm kiếm sự hòa hoãn ở một điểm nóng nhằm dồn toàn lực sang khu vực Trung Đông đầy bất ổn với mục tiêu giải quyết "cái gai" trong mắt họ bấy lâu nay.

Tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Không quân Israel

Tại Trung Đông Mỹ đang có sự can thiệp quân sự trên quy mô lớn ở Iraq và Syria, họ đang chi phối tình hình chính trị và kinh tế tại Iraq, ngoài ra lực lượng vũ trang được Mỹ hậu thuẫn đang nắm giữ các mỏ dầu lớn ở Syria.

Chính quyền Mỹ đang rất muốn kiểm soát được một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn trong đó kéo dài sang cả Iran nhằm gây áp lực trực tiếp lên Nga và Trung Quốc, để làm được điều này không còn cách nào tốt hơn so với việc lật đổ được chính quyền hiện tại ở Tehran.

Để thực hiện mục tiêu trên, Mỹ sẽ không thể tiến hành bằng giải pháp chính trị mà bắt buộc sử dụng biện pháp quân sự, trong đó cái cớ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà hành động đầu tiên chính là rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Mỹ và Israel sẽ liên minh tấn công quân sự Iran?

Nếu chiến tranh tại Iran xảy ra thì Mỹ chắc chắn sẽ không đơn độc mà đứng bên cạnh họ là đồng minh lâu đời Israel. Tel Aviv luôn khẳng định không bao giờ chấp nhận việc Tehran có vũ khí hạt nhân và sẽ làm mọi cách ngăn chặn việc đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang thực hiện các chuyến ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm một liên minh quân sự sẽ cùng họ oanh kích các cơ sở hạt nhân Iran, đi kèm với việc tiêm kích F-35I Adir đột nhập không phận Iran nhằm trinh sát các cơ sở hạt nhân cho thấy ý định của Tel Aviv là rất nghiêm túc.

Các tiêm kích F-35 được cho là sẽ lĩnh vai trò quân tiên phong, tiêu diệt các hệ thống phòng không của Iran trước khi máy bay ném bom chiến lược của Mỹ xuất hiện để dùng bom xuyên cỡ lớn tàn phá các cơ sở làm giàu Uranium nằm sâu trong lòng đất.

Với tình hình hiện tại, trước quan hệ nồng ấm giữa Mỹ và Triều Tiên thì có lẽ Iran phải tăng cường phòng bị ngay lập tức, bởi vì các hành động cả quân sự và ngoại giao đang dồn dập diễn ra xung quanh họ chắc chắn không phải chỉ để chơi, nguy cơ một cuộc tấn công quân sự nổ ra trong tương lai gần đang hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-ra-tay-voi-iran-ngay-sau-thoa-thuan-voi-trieu-tien-3360539/